Trà của 'Hoa hồng trên ngực trái' - Lương Thanh khóc khi bị nói 'đổi tình lấy vai'

Chia sẻ của Trà 'tiểu tam' trong 'Hoa hồng trên ngực trái' tại một chương trình truyền hình mới đây gây chú ý với khán giả.

Lương Thanh sinh năm 1996 tại Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 2018 với tấm bằng thủ khoa. Dù còn ít tuổi nhưng nữ diễn viên trẻ đã được biết đến qua những bộ phim truyền hình như "Cả một đời ân oán", "Những cô gái trong thành phố"... Gần nhất là vai diễn Trà "tiểu tam" trong "Hoa hồng trên ngực trái", cùng một vai nhỏ trong phim chính luận "Sinh tử". Dù tuổi đời, tuổi nghề còn ít nhưng Lương Thanh là một cô gái may mắn khi sở hữu gia tài phim ảnh không phải dạng vừa.

Diễn viên Lương Thanh khóc khi bị bình luận 'đổi tình lấy vai'

Diễn viên Lương Thanh khóc khi bị bình luận 'đổi tình lấy vai'

Trong cuộc trò chuyện với nhà đài, nữ diễn viên 24 tuổi trải lòng về hành trình nghệ thuật của mình. Lương Thanh thừa nhận bản thân đến với nghề diễn như một cơ duyên khi đỗ thủ khoa trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

“Lúc đầu tôi thấy rất vui, đến mức gọi điện cho bố mẹ và hàng xóm báo tin. Nhưng một thời gian sau thì tôi thấy áp lực. Tại vì nếu là thủ khoa thì phải trau dồi nhiều, trong khi lúc đó tôi chưa có nhiều kỹ năng”. Đồng thời, Lương Thanh cho biết cô được gia đình kỳ vọng nhiều, đó cũng là một áp lực với nữ diễn viên. “Khi nhận một kịch bản, tôi luôn có cảm giác hồi hộp, lo lắng cho vai diễn. Nhờ điều đó giúp tôi trau dồi về diễn xuất hơn", diễn viên quê Thanh Hóa tâm sự.

Vai diễn đầu đời của Lương Thanh là trong "Cả một đời ân oán". Nữ diễn viên cho biết, để được nhận vai, cô phải casting đến 10 lần. Lần đầu đi làm phim, dù học trước kịch bản nhưng ra hiện trường Lương Thanh quên hết sạch thoại vì run. Sau này khi qua nhiều vai diễn khác nhau, cô dần làm quen và lấy được sự tự tin trong công việc.

Với Lương Thanh, vai diễn Trà "tiểu tam" trong "Hoa hồng trên ngực trái" khiến cô hài lòng và tâm đắc nhất. Mặc dù vào vai phản diện song người đẹp sinh năm 1996 thừa nhận lượng khán giả yêu thích cô cũng nhiều hơn vì có thể hóa thân thành một nhân vật khác so với những vai diễn trước đó. Và đây cũng chính là vai diễn khiến Lương Thanh khóc nhiều nhất khi nhận được những phản hồi tiêu cực từ phía khán giả.

"Trước đây khi nhận những bình luận tiêu cực tôi khóc nhiều. Tôi tổn thương trước những bình luận như: Con nhà quê mà đầy tham vọng. Con nhãi ranh. Hết diễn viên rồi hay sao mà chọn nhân vật này. Chắc phải đổi tình mới có được vai diễn đó.... Đọc những bình luận đó thấy buồn" - nữ diễn viên trải lòng.

Theo Hoàng Vũ/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/tra-cua-hoa-hong-tren-nguc-trai-luong-thanh-khoc-khi-bi-noi-doi-tinh-lay-vai/20200709022340483