Trà chanh chém gió: Việt Nam lộ điểm yếu dứt điểm

Sau trận giao hữu thua Incheon 1-2 chiều 22/10, thầy trò HLV Park Hang-seo đã để lộ nhược điểm đầu tiên, cũng là điều mà người hâm mộ luôn trăn trở trong khoảng một năm qua.

Tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm, một mình Quang Hải gần như đã kéo Việt Nam vào chung kết. Chân sút của CLB Hà Nội ghi 5 bàn, chiếm quá nửa tổng số bàn thắng của cả đội, trong đó có cú đúp ở bán kết và pha sút phạt tuyệt đẹp ở chung kết. Có thể nói, Quang Hải đã làm lu mờ gần như toàn bộ các đồng đội đá tiền đạo.

Việt Nam thua Incheon 1-2 trong trận giao hữu tại Hàn Quốc

Tới ASIAD, những tiền đạo của Việt Nam vẫn không phải nguồn cung cấp bàn chính. Người được HLV Park Hang-seo xếp đá tiền đạo, Công Phượng, cũng chỉ có 2 bàn, ngang với Quang Hải và Văn Quyết, những người chơi thấp hơn, ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Nỗi lo quá khứ nhanh chóng hiện về ở trận giao hữu với Incheon, trận mở màn trong chuyến tập huấn trên đất Hàn Quốc của Việt Nam. Như HLV Jorn Andersen của họ nhận xét: “Tôi nghĩ đội hình xuất phát của Việt Nam đã chơi tốt hơn so với đội hình trong hiệp 2. Họ rất nhanh nhẹn, khéo léo, kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Chỉ tiếc là không ghi được bàn thắng nào. Dứt điểm có lẽ là vấn đề lớn nhất của họ lúc này”.

Những diễn biến trong 90 phút tại Paju củng cố nhận định của đối phương. Trong 45 phút đầu tiên, Việt Nam có tới 2 cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng đều không thể giải quyết được. Công Phượng và Thanh Trung tỏ ra vô duyên trong các tình huống đối mặt. Các học trò của HLV Park Hang-seo dứt điểm quá hiền, và dường như cảm giác bóng của họ chưa thật tốt. Điểm cộng của bộ đôi chơi hỗ trợ cho tiền đạo cắm Tiến Linh là tốc độ và khả năng hoạt động độc lập. Nhờ vậy, họ liên tục làm rối loạn đội hình dự bị của Incheon.

Sang hiệp hai, ông Park chuyển từ chiến thuật 3-4-3 sang 3-5-2, và thay toàn bộ đội hình. Trong bối cảnh có ít nhân tố đột biến hơn, khi hai lão tướng Anh Đức – Văn Quyết sát cánh nhau trên hàng tiền đạo, chúng ta lại có bàn thắng. Pha lập công của Văn Quyết chứng tỏ, giữa lứa U23 và đàn anh vẫn tồn tại một khoảng chênh nhất định về tâm lý. Vào thời khắc quyết định, các cầu thủ trẻ chưa có sự lạnh lùng cần thiết.

Ngoài điểm yếu dứt điểm khiến Việt Nam thua trận, vị trí hậu vệ phải cũng là một sơ hở khiến Việt Nam nhiều lần bị khai thác. Văn Đức, Văn Thành, Trọng Hoàng đều đã được trao cơ hội nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng. Chính ông thầy xứ kim chi đã thổ lộ điều này khi thừa nhận: “Tôi cần thử nghiệm nhiều hơn nữa ở vị trí này”.

TUẤN HUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-viet-nam-lo-diem-yeu-dut-diem-post229270.html