Trà chanh chém gió: Trang chủ AFF Cup chọn 1 tài năng Việt Nam có thể tỏa sáng ở giải đấu năm nay

Trang chủ AFF Cup vừa đưa ra dự đoán về 7 tài năng trẻ có thể tỏa sáng tại AFF Cup 2018 và rất bất ngờ với cái tên của Việt Nam.

AFF Cup lựa chọn là hậu vệ Đoàn Văn Hậu

Tuyển thủ Việt Nam được trang chủ AFF Cup lựa chọn là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trang này viết: “Ở quốc gia thường xuyên sản sinh ra cầu thủ có kỹ năng cá nhân tốt, Đoàn Văn Hậu nhanh chóng nổi lên và trở thành một trong những hậu vệ trẻ nhất Đông Nam Á. Văn Hậu từng dự U20 World Cup 2017, cậu ấy thường xuyên đá chính ở Hà Nội FC và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn trên ĐTQG Việt Nam.

Đa năng, Văn Hậu có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh, cậu ấy thường xuyên có những đường chuyền chính xác. Văn Hậu là mũi tấn công quan trọng dù ở bất cứ cấp độ đội tuyển nào. Về khả năng phòng ngự, Văn Hậu có khả năng thu hồi bóng tốt. Văn Hậu đọc tình huống tốt, tốc độ và sự chính xác là điểm mạnh của cậu ấy”.

Trang chủ AFF Cup mô tả về Đoàn Văn Hậu không có gì quá nhưng có thể việc trang này chọn cầu thủ người Thái Bình là vì anh từng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017.

Ở thời điểm hiện tại, Văn Hậu vừa trở lại sau chấn thương, anh chưa đạt được phong độ cao nhất. Tại giải U23 châu Á 2018 mà U23 Việt Nam giành ngôi Á quân, Văn Hậu cũng không phải là cầu thủ tỏa sáng nhất.

6 tài năng trẻ còn lại được chọn lựa gồm: Rusyaidi Salime (Singapore), Lwin Moe Aung (Myanmar), Akhyar Rashid (Malaysia), Supachok Sarachat (Thái Lan), Egy Maulana (Indonesia) và Faiq Bolkiah (Brunei).

AFF Cup 2018 diễn ra từ ngày 8/11 đến ngày 15/12, tuyển Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

So với các giải đấu trước đây, năm nay, thể thức thi đấu có sự thay đổi. 10 đội tham dự chia thành 2 bảng. Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách theo bốc thăm, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào chơi bán kết. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục diễn ra theo thể thức sân nhà và sân khách.

Cũng trên trang chủ AFF Cup ngày 25/4, tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Quyết cũng có những chia sẻ về mục tiêu của tuyển Việt Nam.

“AFF Cup là giải đấu cạnh tranh và hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Sau 10 năm kể từ lần đầu giành chức vô địch (AFF Cup 2008), chúng tôi vẫn chưa thể tái lập thành tích. Vì thế, người hâm mộ và các thành viên của đội đều rất kỳ vọng vào AFF Cup 2018.

Tiền đạo người Hà Nội cũng cho biết, vào chung kết và lên ngôi vô địch là mục tiêu của anh cũng như toàn đội. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh: “Thay vì chỉ nghĩ đến trận chung kết, chúng tôi cần tập trung xử lý từng trận đấu trong từng thời điểm. Và các cầu thủ sẽ ra sân với niềm tin chiến thắng”.

ĐÔNG QUANG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-trang-chu-aff-cup-chon-1-tai-nang-viet-nam-co-the-toa-sang-o-giai-dau-nam-nay-post217541.html