Trà chanh chém gió: Đau đầu chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi

Ông Hùng từ chức khỏi VPF nhưng vẫn manh nha ý định tranh cử chức Phó Chủ tịch VFF. Xem ra tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi sẽ chưa thể có hồi kết trong một sớm một chiều.

Chuyện một người kiêm nhiệm nhiều chức vụ đã tồn tại ở bóng đá Việt Nam nhiều năm nay. Chẳng hạn bầu Tú, vừa giữ chức Chủ tịch, vừa là Tổng giám đốc VPF, lại kiêm luôn Trưởng giải V-League. Điều ấy có nghĩa, ông bầu futsal này vừa nắm vai trò điều hành, lại giữ vị trí quản lý, giám sát.

Bầu Tú, vừa giữ chức Chủ tịch, vừa là Tổng giám đốc VPF, lại kiêm luôn Trưởng giải V-League.

Bóng đá thế giới không thiếu những người làm cùng lúc nhiều vai trò, nhưng hoặc họ chỉ giữ vị trí chuyên môn, hoặc chuyển hẳn làm quản lý, chứ ít khi có tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi như ở Việt Nam. Việc bầu Tú giữ nhiều ghế từng khiến bầu Đức bức xúc, và dọa đưa HAGL rời V-League. Đó cũng là nguồn cơn khiến Ban Trọng tài VFF, cụ thể là phó ban Dương Văn Hiền bất phục.

Sở dĩ có chuyện này, bởi trong thông báo không mời 3 người tiếp tục làm nhiệm vụ ở V-League, ông Hiền bị cắt mất chức giám sát trận đấu. Lý do được VPF đưa ra là ông Hiền không thể vừa cử trọng tài bắt trận đấu, vừa giám sát chính những trận đấu ấy. Ông bị nghi ngờ về động cơ có thể nhắm mắt cho qua một số chuyện, vì nếu bắt lỗi trọng tài chẳng khác nào ông tự nhận mình đã phân công sai.

Đó là những thứ đã nảy sinh khi trọng tài Nguyễn Văn Kiên trao quả phạt đền gây tranh cãi cho Khánh Hòa, trong trận gặp HAGL. VPF có lý khi ngừng nhiệm vụ giám sát trận đấu của ông Hiền. Có điều, chính những người đứng đầu VPF, ở đây là bầu Tú, cũng mắc những sai lầm chẳng khác ông Hiền là bao.

Sau bầu Tú là tới bầu Hùng, Chủ tịch CLB Hải Phòng. Ông Hùng vừa đại diện cho một đội bóng dự giải, vừa làm người điều hành giải. Điều ấy khó tránh khỏi những chuyện ì xèo sau lưng. Nay ông thôi chức Phó Chủ tịch VPF, nhưng lại manh nha tư tưởng tranh ghế tại VFF, một vị trí có chức năng quản lý.

Bầu Đức từng lâm vào hoàn cảnh ấy ở Đại hội VII. Ông bầu phố núi nhiều phen khốn đốn vì rơi cảnh “tình ngay lý gian” khi nắm quyền ở một giải đấu có đội của ông tham dự. Chính bởi vậy ở Đại hội VIII, ông chủ HAGL nhất quyết rời VFF bằng mọi giá, bất chấp những đề xuất vào ban chấp hành khóa mới.

Cái bầu Đức tránh, nay bầu Hùng lại muốn lao vào. Và nếu ông đắc cử, những căn bệnh trầm kha của bóng đá Việt Nam, nỗi lo ngại tiêu cực và một loạt vấn nạn khác liệu có tiếp diễn như từng xảy ra với những người ở bộ máy cũ?

Câu hỏi ấy không dễ trả lời!

HÀ THÀNH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-dau-dau-chuyen-vua-da-bong-vua-thoi-coi-post219082.html