Trà chanh chém gió: Bất ngờ với đối thủ ngày ra quân của Olympic Việt Nam

Bóng đá Pakistan gặp nhiều bất ổn trong thời gian qua, thậm chí bị FIFA cấm thi đấu một thời gian vì những rắc rối liên quan tới chính trị.

Pakistan đã không chơi trận quốc tế nào từ năm 2015

Tháng 10/2017, FIFA ra lệnh cấm Pakistan tham gia bất cứ một giải đấu quốc tế nào vì lý do, LĐBĐ nước này bị chi phối bởi những tác động từ bên thứ ba. Chính bởi án kỷ luật này mà đối thủ ngày ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo càng trở nên bí hiểm. Chúng ta gần như không biết chút tin tức nào về đối thủ này.

Thực tế, Pakistan đã không chơi trận quốc tế nào từ năm 2015, ở vòng loại World Cup 2018. Lần cuối họ ra sân là cuộc đọ sức với Yemen, nhưng ở cấp đội tuyển. Sự đóng băng hoạt động của bóng đá nước này khiến đội tuyển Pakistan rơi một mạch xuống vị trí thứ 201 trên bảng xếp hạng FIFA tháng mới nhất. Nhiều tài năng bóng đá của Pakistan phải ra nước ngoài tìm kế sinh nhai.

Mãi tới tận tháng 3/2018, mọi chuyện mới trở lại hoạt động, khi LĐBĐ Pakistan (PFF) xin được dỡ bỏ lệnh cấm. Những khoản tiền tài trợ bắt đầu được LĐBĐ châu Á (AFC) rót vào quốc gia này, mà khởi đầu là khoản kinh phí 300.000 USD để Pakistan xây dựng, sửa chữa lại cơ sở vật chất.

Nằm trong vùng đất bất ổn, với chiến sự liên miên nhưng người Pakistan rất yêu bóng đá. Bằng chứng là ngay khi đưọc thi đấu quốc tế trở lại, HLV Jose Nogueira đã được bổ nhiệm nhằm vực dậy nền bóng đá đang dần trở về con số không. Ông thầy người Brazil có nhiệm vụ là giành vé dự World Cup 2026, nơi vòng chung kết bóng đá thế giới tăng lên 48 đội và châu Á sẽ có 8 suất tham dự.

Nhưng trước khi mơ mộng về sân chơi lớn, HLV Nogueira cần phải bắt đầu từ ASIAD 2018, giải đấu đầu tiên của Pakistan sau 3 năm vắng bóng. Để chuẩn bị cho giải đấu trên đất Indonesia, đội Olympic Pakistan đã được triệu tập và tức tốc lên đường sang Bahrain tập huấn. Chính Bahrain là nước đã đài thọ một phần kinh phí thuê thầy ngoại cho Pakistan, và giờ họ tiếp tục giúp nước này vực dậy đội hình U23 non trẻ.

Sau ASIAD 2018, Pakistan sẽ hướng tới giải vô địch Nam Á, khởi tranh từ ngày 4 đến 15/9 tại Bangladesh. Theo HLV Nogueira, ông sẽ chọn những gương mặt ưu tú nhất trong đội Olympic để mang tới Bangladesh, do chưa có nhiều thời gian làm việc cùng học trò.

Quyết tâm của người Pakistan là không nhỏ và việc đối đầu với đối thủ bí ẩn như vậy, với Văn Quyết cùng đồng đội, sẽ là một bài kiểm tra đầy sức nặng.

VIỆT TÙNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-bat-ngo-voi-doi-thu-ngay-ra-quan-cua-olympic-viet-nam-post223710.html