TQ tuyển mãi vẫn chưa đủ người thử nghiệm thuốc khắc chế virus corona

Tiến độ thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị virus corona ở Trung Quốc chậm hơn dự kiến vì quá ít bệnh nhân đủ điều kiện thử nghiệm khi phần lớn có sử dụng thuốc khác từ trước.

Trung Quốc đang cho thử nghiệm lâm sàng phương thuốc điều trị người nhiễm chủng virus corona mới tại Vũ Hán. Tuy nhiên, các bệnh viện đang khá chật vật tìm người đáp ứng đủ điều kiện thử nghiệm, theo Wall Street Journal.

Yêu cầu đặt ra là bệnh nhân không sử dụng bất kỳ thuốc nào khác trong vòng 30 ngày, trong khi đa số những ca nhiễm ở Vũ Hán lại đang không đáp ứng tiêu chí này.

Tiến độ thử nghiệm lâm sàng chậm hơn dự kiến. Trong vòng 10 ngày đầu, các bệnh viện chỉ tìm được chưa đến 200 ứng viên, còn mục tiêu đặt ra cho thử nghiệm hiệu quả là hơn 700 người.

 Thử nghiệm lâm sàng cho thuốc điều trị virus corona được tiến hành đầu tiên tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán vào đầu tháng 2. Ảnh: AP.

Thử nghiệm lâm sàng cho thuốc điều trị virus corona được tiến hành đầu tiên tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán vào đầu tháng 2. Ảnh: AP.

Khó tìm người thử nghiệm

Đã có 168 bệnh nhân với các triệu chứng nghiêm trọng và 17 bệnh nhân có triệu chứng từ trung bình đến nhẹ đăng ký tham gia thử nghiệm thuốc điều trị. Các bệnh nhân được chọn từ 11 cơ sở y tế trên khắp Vũ Hán, theo thông báo ngày 15/2 của Zhang Xinmin, một quan chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Thử nghiệm lâm sàng cho remdesivir của hãng dược Gilead Sciences được công bố đầu tiên vào ngày 5/2 tại bệnh viện Kim Ngân Đàm, một trong những cơ sở chủ lực tại Vũ Hán điều trị người dương tính với virus corona. Theo Tân Hoa xã, kế hoạch thử nghiệm lâm sàng cần điều trị cho 760 người nhiễm, trong đó có 308 người có triệu chứng từ nhẹ đến vừa và 452 người có triệu chứng nặng.

Để tham gia dùng thử thuốc, người bệnh nặng cần được bắt đầu điều trị trong vòng 12 ngày kể từ khi phát bệnh và chưa dùng thêm bất kỳ loại thuốc nào trong 30 ngày đổ lại. Người bệnh vừa và nhẹ cần bắt đầu điều trị trong vòng 8 ngày kể từ khi phát bệnh.

Những tiêu chuẩn mà đơn vị phát triển đặt ra đã loại đi phần lớn ứng viên. Nhiều người nhiễm virus corona tại thành phố Vũ Hán đều chọn tự mua thuốc uống tại nhà. Điều này có thể xuất phát khuyến nghị từ truyền thông nhà nước giữa tình cảnh bệnh viện Vũ Hán quá tải, do những tin đồn trên mạng hoặc do người nhiễm còn mắc phải những căn bệnh khác.

Một số bệnh nhân đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt cũng không thể thử nghiệm điều trị bằng thuốc mới vì xét nghiệm âm tính với virus corona, dù kết quả có khả năng thiếu chính xác.

Theo Tân Hoa xã, bệnh nhân đầu tiên được thử nghiệm điều trị bằng remdesivir là một nam giới 68 tuổi. Ông đã xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng và đang được điều trị ở Kim Ngân Đàm.

Zhao Jianping, bác sĩ tại bệnh viện Thái Khang Đồng Tế, trưởng nhóm cố vấn điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona, cho biết 2/3 các ca nặng tại bệnh viện sẽ được điều trị bằng remdesivir. Số ca còn lại được điều trị song song bằng các biện pháp tiêu chuẩn, nhưng vẫn được cho thêm giả dược Remdesivir.

Với biện pháp giả dược, người bệnh không biết mình dùng thuốc mới hay không, giúp tâm lý không bị ảnh hưởng và đảm bảo hiệu quả so sánh tác dụng của thuốc mới.

Người phát ngôn của Gilead Sciences nói nghiên cứu trên hai nhóm người bệnh nặng và người bệnh vừa được bắt đầu cách nhau 1 tuần. Công ty khẳng định thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi giới chức Trung Quốc.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân tại Bắc Kinh. Ảnh: Getty.

Thử nghiệm các liệu trình khác

Theo ông Zhang Xinmin, ngoài remdesivir, biện pháp điều trị bằng chloroquine trị sốt xuất huyết và favipiravir trị cúm đã cho thấy hiệu quả trong một số thử nghiệm lâm sàng.

Sun Yanrong, một quan chức khác của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, ngày 17/2 xác nhận chloroquine đã chứng minh hiệu quả trong điều trị người nhiễm virus corona mà không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Các chuyên gia đã đề xuất bổ sung vào bộ hướng dẫn toàn quốc thuốc chloroquine, vốn nằm trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trong hơn 70 năm qua, trong đợt cập nhật về phương án điều trị cho người nhiễm virus corona.

Hai hãng dược quốc doanh lớn tại Trung Quốc đang đẩy mạnh sản xuất chloroquine, theo thông báo ngày 18/2 từ Zhao Shitang, quan chức tại Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản nhà nước.

Thuốc điều trị cúm favipiravir cũng được thử nghiệm so sánh cùng Kaletra, một loại thuốc AVR (viết tắt của antiretroviral, giúp ngăn virus sinh sôi) chuyên dùng để điều trị bệnh nhân nhiễm HIV.

Bệnh viện Thâm Quyến Số 3 tuần qua thông báo thử nghiệm lâm sàng cho thấy favipiravir hiệu quả và ít tác dụng phụ hơn. Nghiên cứu được thực hiện trên 80 ca dương tính. Cơ sở này đã đề nghị mở rộng quy mô thử nghiệm để điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona.

Favipiravir được phát triển bởi Nhật Bản để trị cúm và thể hiện hiệu quả trong điều trị người nhiễm viurs Ebola. Các cơ quan quản lý thuốc của Trung Quốc tuần qua cũng phê duyệt sử dụng favipiravir để điều trị cúm và thử nghiệm lâm sàng trong điều trị người nhiễm virus corona mới.

Các nỗ lực thử nghiệm thuốc điều trị đang tiếp tục được đẩy nhanh giữa lúc số ca dương tính tại Trung Quốc tiếp tục tăng, dù số ca nhiễm mới đã có xu hướng giảm những ngày qua. Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc ngày 19/2 cập nhật tổng ca nhiễm được xác nhận tại Trung Quốc đại lục lên 74.185 người. Số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục được NHC công bố là 2.004 tính tới hết ngày 18/2.

58 triệu dân Hồ Bắc được lệnh tự cách ly khẩn cấp Các nhà chức trách yêu cầu 58 triệu người dân tại Hồ Bắc tự cách ly và cấm các phương tiện lưu thông trên đường.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tq-tuyen-mai-van-chua-du-nguoi-thu-nghiem-thuoc-khac-che-virus-corona-post1049001.html