TQ mỉa mai vũ khí Đài Loan mua từ Mỹ: Chuyên gia chỉ ra những điểm khiến Bắc Kinh 'á khẩu'

Thông số kỹ thuật của các vũ khí mà Đài Loan mua từ Mỹ chưa được hé lộ nhưng những công nghệ đang có cũng đủ khiến người ta phải nghi ngờ về tuyên bố của giới chuyên gia TQ.

Các chuyên gia quân sự ủng hộ chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng, việc Đài Loan mua các tên lửa hành trình, thủy lôi và ngư lôi mới từ Mỹ sẽ không thể nào ngăn được viễn cảnh Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ thành công lên hòn đảo này.

Theo nhà phân tích Kris Osborn trên tạp chí National Interest, tuyên bố trên đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ ngang ngửa trong tính năng kỹ thuật của các hệ thống vũ khí Mỹ-Trung.

Bài báo gần đây đăng trên Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) viết rằng, công nghệ phá mìn và cất cánh thẳng đứng thuộc hàng tiên tiến của Trung Quốc sẽ cho phép nước này dễ dàng đối phó với các loại mìn mà Đài Loan rải trên biển.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết: "Phong tỏa bằng cách rải mìn biển (thủy lôi) đã là chiến thuật lỗi thời từ Thế chiến II, quân đội Trung Quốc (PLA) từ lâu đã đạt được năng lực quét mìn tiên tiến".

Một số chuyên gia khác cũng được tờ này dẫn lời cho rằng Trung Quốc còn có "nhiều công cụ" để ngăn chặn tên lửa hành trình tấn công.

"Những loại tên lửa hành trình này chỉ có tốc độ dưới âm cao, và bay theo quỹ đạo tương đối cố định" – Một chuyên gia nói.

Hiện rất nhiều chi tiết liên quan đến các hệ thống vũ khí của Mỹ và Trung Quốc không được tiết lộ nhưng những tuyên bố được đưa ra trong bài viết của Thời báo Hoàn Cầu đã làm dấy lên nhiều câu hỏi.

Mỹ thử nghiệm phương tiện không người lái chống mìn tại vịnh Chesapeake. Nguồn: Navy Recognition

Mỹ thử nghiệm phương tiện không người lái chống mìn tại vịnh Chesapeake. Nguồn: Navy Recognition

Theo nhà phân tích Osborn, đúng như Thời báo Hoàn Cầu đã chỉ ra, thủy lôi đã được sử dụng từ Thế chiến II hoặc trước đó, tuy nhiên, tờ báo này dường như đã quên mất những bước đột phá gần đây trong công nghệ thủy lôi.

Các loại thủy lôi hiện đại giờ đây được trang bị cảm biến hoàn toàn mới với công nghệ kích nổ nhạy cảm hơn và cho phép kích nổ từ tầm xa hơn nhiều so với trước. Bên cạnh đó, hiện không rõ quân đội Trung Quốc đã được trang bị bất cứ công nghệ đột phá nào trong lĩnh vực quét mìn mà Mỹ đang phát triển hay chưa.

Hải quân Mỹ hiện có các phương tiện nổi không người lái trang bị các loại sonar mới, kết hợp các công nghệ quét mìn dưới biển và ISR (tình báo-giám sát-trinh sát) tiên tiến.

Ngoài ra, họ còn có các máy bay không người lái chống mìn với cấp độ tự động cao và các cảm biến mới, cho phép phát hiện và phân biệt các loại mìn tốt hơn.

Nhiều phương tiện chống mìn của Mỹ được tích hợp công nghệ kích nổ tự động, tức là chúng có thể phát hiện ra những quả mình được cài cắm, sau đó kích nổ chúng mà không cần sự chỉ đạo của con người.

"Liệu Trung Quốc đã có được bất kỳ hệ thống tiên tiến nào trong số này hay chưa?" – Ông Osborn đặt câu hỏi.

Tên lửa Harpoon phóng từ tàu chiến Mỹ trong một cuộc diễn tập năm 2016. Ảnh: US Navy.

Một điều nữa, Trung Quốc tuyên bố các tên lửa hành trình mới mà Đài Loan mua từ Mỹ không thể tạo ra mối đe dọa đối với Bắc Kinh. Về điều này, ông Osborn cho rằng, dù hiện chưa có thông tin về hệ thống dẫn đường của các tên lửa Đài Loan đặt mua nhưng hiện Mỹ đã đạt được nhiều đột phá cho phép phát triển thế hệ công nghệ ngắm bắn mới.

Các loại tên lửa hành trình tấn công hiện nay của Mỹ có thể cơ động trong hành trình bay để tấn công những mục tiêu cơ động theo cách thức "chưa từng thấy trước đây".

Mặc dù thông số kỹ thuật của các loại vũ khí mà Đài Loan đặt mua từ Mỹ chưa được tiết lộ nhưng những công nghệ đang có hiện nay cũng đủ khiến người ta phải đặt ra nghi ngờ về những tuyên bố mà giới chuyên gia quân sự Trung Quốc đưa ra.

QS

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tq-mia-mai-vu-khi-dai-loan-mua-tu-my-chuyen-gia-chi-ra-nhung-diem-khien-bac-kinh-a-khau-82020168104931373.htm