TPHCM xử phạt 160 triệu đồng với 814 trường hợp không đeo khẩu trang

814 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị các lực lượng chức năng ở TPHCM xử lý với tổng mức phạt 160 triệu đồng.

Số liệu thống kê từ ngày 5/8 đến nay vừa được nêu lên tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP diễn ra chiều nay (10/8).

Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM .

Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP HCM .

Theo ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong 24 quận huyện trên địa bàn thành phố, có 3 địa phương là Quận 9, huyện Nhà Bè và Cần Giờ chưa có trường hợp bị xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng; các địa phương khác đều có nhiều trường hợp vi phạm được nhắc nhở, xử phạt. Song song với việc kiểm tra, mỗi quận-huyện đều phát miễn phí hàng trăm khẩu trang cho người dân, tiêu biểu là mô hình ATM khẩu trang ở quận Tân Phú.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid 19 Quận 1 thông tin: có 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ quán bar vũ trường không chấp hành ngưng hoạt động để chống Covid-19 và đã bị xử phạt 15 triệu đồng.

Còn đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Quận 8 cho biết, việc kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Địa phương đã triển khai đánh giá tiêu chí an toàn tại chợ, trung tâm thương mại, và siêu thị, thực hiện tại 3 siêu thị, 16 chợ truyền thống và 1 chợ đầu mối Bình Điền. Theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận 8 – TPHCM, chợ đầu mối Bình Điền luôn tập trung đông người đang là mối lo ngại của địa phương./.

Kim Dung/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/tin-24h/tphcm-xu-phat-160-trieu-dong-voi-814-truong-hop-khong-deo-khau-trang-1081693.vov