TPHCM: Xử lý nhiều trường hợp quá khích 'ăn mừng' đội tuyển Việt Nam

Lợi dụng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam tại sân khách Philippines, nhiều đối tượng tổ chức đua xe trái phép đã bị cảnh sát xử lý.

Sau mỗi trận đấu Việt Nam chiến thắng nhiều đối tượng lợi dụng cơ hội này rủ nhau đua xe trái phép.

Chiều 3.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường (PC08) - Công an TPHCM cho biết, trong đêm 2.12 đến rạng sáng 3.12, lực lượng cảnh sát giao thông cùng lực lượng cảnh sát cơ động đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông và tạm giữ phương tiện để xứ lý theo quy định.

Theo lãnh đạo PC08, rạng sáng ngày 3.12, sau trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Philippines, xuất hiện những tốp thanh niên tụ tập từng đoàn để đua xe trên các tuyến phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Các đối tượng này còn nẹt pô, rú ra và bóp còi inh ỏi gây ồn ào náo loạn. Khi phát hiện các nhóm đối tượng này có biểu hiện đua xe, lực lượng cảnh sát nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn những thanh niên quá khích tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý.

Lãnh đạo phòng PC08 cung cấp thêm thông tin, trong các vòng thi đấu AFF SUZUKI tới có đội tuyển Việt Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông được huy động 100% quân số để phối hợp cùng lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm những đối tượng quá khích vi phạm luật giao thông.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tphcm-xu-ly-nhieu-truong-hop-qua-khich-an-mung-doi-tuyen-viet-nam-644606.ldo