TPHCM xin phép bắn pháo hoa mừng năm mới tại Khu Công nghệ cao

Để chào mừng sự kiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức, UBND TPHCM tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết vào 8 giờ ngày 31-12-2020 và dự kiến bổ sung thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Công nghệ cao TPHCM (quận 9).

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận cho TPHCM bổ sung điểm bắn pháo hoa nhân Tết Dương lịch 2021 tại TPHCM.

Như vậy, nếu Thủ tướng chấp thuận, TPHCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm để đón chào năm mới 2021.

Trước đó, ngày 3-12, UBND TPHCM đã có văn bản xin phép bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm và tầm thấp tại 1 điểm nhân dịp Tết Dương lịch 2021 tại TP.

Cụ thể 3 địa điểm gồm: đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) bắn pháo hoa tầm cao; Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) bắn tầm thấp.

Bộ VH-TT-DL cũng đã có văn bản đồng thuận, trình Văn phòng Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng.

Theo UBND TPHCM, ngày 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Để chào mừng sự kiện này, UBND TPCHM tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức vào 8 giờ ngày 31-12-2020 và dự kiến bổ sung thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Công nghệ cao TPHCM (tại quận 9). Thời gian 15 phút tính từ 0 giờ ngày 1-1-2021.

MAI HOA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-xin-phep-ban-phao-hoa-mung-nam-moi-tai-khu-cong-nghe-cao-704836.html