TPHCM: Xem múa rối trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ đến từ các nhà hát trên toàn quốc đã đem đến cho người dân TPHCM những trải nghiệm lần đầu tiên về loại hình nghệ thuật này ở một không gian giao lưu văn hóa ngoài trời. Rất đông người dân thành phố và du khách đã chứng kiến lễ khai mạc diễn ra vào tối 16-8 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Festival múa rối Việt Nam với chủ đề “Giấc mơ xanh” lần 1 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong ba đêm từ 16 đến 18-8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Với sự tham gia của 6 nhà hát trên toàn quốc Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát múa rối Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật đương đại Đồng Nai, Nhà hát nghệ thuật Cánh diều và Trung tâm nghệ thuật Soul Music and Performing Arts Acedamy.

Trong đêm khai mạc rất đông người dân thành phố và du khách đã đến tham gia.

Xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ được bố trí năm cụm sân khấu nhỏ và một sân khấu chính, tại các sân khấu này sẽ biểu diễn các tiết mục rối, trò chơi dân gian, xiếc tạp kỹ.

Múa rối Việt Nam là một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống có giá trị cao về tinh thần. Nghệ thuật múa rối dân gian Việt Nam xuất hiện từ thời cổ đại cùng với nhà nước văn minh – nghệ thuật thời Hùng Vương gắn liền với tập tục, nghi lễ, hội hè Việt cổ cách đây hơn 2000 năm. Có hai loại hình rối tiêu biểu: rối nước là đặc sản văn hóa Việt và rối cạn gồm rối tay, rối que, rối máy, rối que, rối bóng, rối mặt nạ…

Thành Hoa

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/277225/tphcm-xem-mua-roi-tren-pho-di-bo-nguyen-hue.html