TPHCM xác định được 11 người có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 34

Theo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM, hiện thành phố đã xác định và cách ly 11 người hộ khẩu TPHCM có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 34 đi trên chuyến bay QR974 từ Mỹ về Tân Sơn Nhất.

TPHCM đã và đang xác minh, thực hiện cách ly các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

TPHCM đã và đang xác minh, thực hiện cách ly các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Cụ thể, đi trên chuyến bay QR974 cùng với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34 (cách ly tại Bình Thuận), có 33 hành khách trên chuyến bay này có hộ khẩu ở TPHCM. Thành phố đã điều tra xác minh được 11 người, trong đó có 2 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho. Hiện 2 trường hợp này đã chuyển đến bệnh viện xét nghiệm, đang chờ kết quả và 9 người còn tại đang cách ly tại nhà. TPHCM đang tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại.

Bên cạnh đó, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM cũng cho biết, tính tới 21 giờ ngày 11/3, TPHCM cũng đã xác minh được 56 trường hợp tại khách sạn quận 1 đã tiếp xúc với 1 hành khách từng đi trên chuyến chuyến bay VN0054 hiện đang có kết quả dương tính với Covid-19 tại Campuchia.

Cụ thể, 16 người liên quan đã được cách ly tập trung, đã lấy mẫu xét nghiệm, 5 người có kết quả âm tính. 40 người còn lại đang được cách ly tại nhà.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 12/3, TPHCM đã có 4 trường hợp xác định nhiễm Covid-19 đều là các trường hợp xâm nhập, đã được bao vây, khống chế, kiểm soát chặt chẽ, không để lây lan ra cộng đồng.

Hiện tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là Bệnh viện dã chiến, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, quận 7 là 322 trường hợp người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 460 trường hợp; hiện đã có 66 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 394 người đang tiếp tục được theo dõi.

TPHCM cũng thực hiện cách ly tích lũy tại nhà là 3.720 trường hợp; hiện đã có 3.126 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 594 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-xac-dinh-duoc-11-nguoi-co-lien-quan-den-ca-nhiem-covid-19-thu-34-122004.html