TPHCM vinh danh học sinh đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi tiếng Anh và tin học quốc tế

Ngày 29-10, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, đại diện quốc gia tại Việt Nam của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) và Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc qua các cuộc thi tiếng Anh quốc tế và các cuộc thi tin học quốc tế...

Năm 2020, TPHCM có 362 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết quốc gia cuộc thi TOEFL Primary. Trong đó, 56 thí sinh đã xuất sắc hoàn thành bài thi ở mức điểm tương đương chuẩn ngoại ngữ bậc 4 – chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh của sinh viên tốt nghiệp khối đại học không chuyên ngữ.

Ngoài ra, có tới 38% thí sinh đạt mức chuẩn bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương mức A2 theo Khung tham chiếu châu Âu và là chuẩn trình độ ngoại ngữ giành cho học sinh tốt nghiệp THCS tại Việt Nam; 79% thí sinh đạt chuẩn bậc 1 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương chuẩn trình độ ngoại ngữ giành cho học sinh tốt nghiệp tiểu học.

Bà Nguyễn Thị Gái (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TPHCM và bà Vũ Thị Bích Ngọc (ngoài cùng bên trái) trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi TOEFL Primary

Bà Nguyễn Thị Gái (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TPHCM và bà Vũ Thị Bích Ngọc (ngoài cùng bên trái) trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi TOEFL Primary

Trong khuôn khổ cuộc thi TOEFL Junior Challenge, tại vòng chung kết quốc gia, có 72/99 thí sinh của TPHCM đạt từ 550 điểm trở lên với bài thi quốc tế TOEFL ITP - mức chuẩn trung bình ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng của nhiều trường đại học danh tiếng trên cả nước. Ngoài ra, 91% thí sinh TP đạt trình độ bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương đương với mức A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung châu Âu, đạt chuẩn đầu ra của Bộ GD-ĐT.

Trong đó, số lượng thí sinh vượt mức tiêu chuẩn cấp THCS là 55% ở bậc 3 (chuẩn trình độ tiếng Anh bậc THPT) và 19% ở bậc 4 (chuẩn đầu ra tiếng Anh bậc đại học).

Đặc biệt, vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước, em Hà Phan Anh, học sinh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc (TPHCM) đã xuất sắc giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi TOEFL Primary Challenge năm học 2019-2020 với điểm số tối đa.

Hà Phan Anh, học sinh Trường Dân lập quốc tế Việt Úc (TPHCM) xuất sắc giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi TOEFL Primary Challenge

Bên cạnh đó, có 7 thí sinh đến từ TPHCM cùng đạt giải Khuyến khích quốc gia của 2 cuộc thi TOEFL Primary Challenge và TOEFL Junior Challenge, nâng tổng số thí sinh của TPHCM giành giải quốc gia lên con số 8/23 giải thưởng toàn quốc.

Đối với Cuộc thi Tin học Quốc tế IC3 Challenge dành cho học sinh THCS, đông đảo thí sinh đến từ hơn 50 trường THCS thuộc 17 quận, huyện tham gia tranh tài ở hai vòng thi tuyển chọn đầu tiên. 80 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng 3 quyết định thứ hạng các giải thưởng.

Kết quả đã có 50% thí sinh đạt chứng chỉ thành phần các ứng dụng chủ chốt, 19% thí sinh đạt chứng chỉ thành phần máy tính cơ bản và 51% thí sinh đạt chứng chỉ thành phần cuộc sống trực tuyến. Trong số 80 thí sinh dự thi vòng 3 có 46 thí sinh đủ điều kiện ở cả 3 bài thi thành phần IC3 GS4 và được cấp chứng chỉ toàn phần IC3 GS4 từ Certiport.

THU TÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-vinh-danh-hoc-sinh-dat-giai-thuong-cao-tai-cac-cuoc-thi-tieng-anh-va-tin-hoc-quoc-te-694532.html