TPHCM: Vận động 1.700 người tham gia hiến máu trong dịch Covid-19

Dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố vẫn có mặt để tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo do Thành đoàn phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM tổ chức.

Gian hàng cho chữ tại ngày hội hiến máu

Gian hàng cho chữ tại ngày hội hiến máu

Từ sáng sớm, hai bên lối vào cổng chính của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã chật kín người, không náo nhiệt, ồn ào như những chương trình khác, mọi người đến đây đều tự ý thức mang khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn để phòng dịch Covid-19.

Ngày hội thu hút rất đông đoàn viên thanh niên đến từ nhiều đơn vị, cơ sở trực thuộc Thành đoàn. Bên cạnh đó, nhiều người dân, các bạn sinh viên khi biết được thông tin cũng tranh thủ đến thực hiện nghĩa cữ cao đẹp.

Trần Thị Ngọc Khánh (Công ty Dược Sài Gòn), Phan Trí Dũng (trường đại học Tài chính - Marketing) lần đầu đi hiến máu. Cùng chung cảm giác hồi hộp nhưng hai bạn trẻ đều thấy vui vì có thể góp một phần nhỏ, giúp đỡ những bệnh nhân đang thiếu máu.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Phạm Hồng Sơn trực tiếp hiến máu tại ngày hội

Dù được tổ chức vào ngày cuối tuần nhưng ngày hội nhận được sự quan tâm đông đảo của đoàn viên thanh niên. Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Thành đoàn TPHCM và hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy cũng tham gia hiến máu tại ngày hội.

Theo dự kiến, ngày hội sẽ vận động 1.700 người tham gia hiến máu, phần lớn là lực lượng công nhân lao động, lực lượng vũ trang và 19 quận trên địa bàn thành phố. Do số lượng người tham gia đông nên công tác tổ chức được đảm bảo khá chu đáo.

Anh Võ Quốc Bình - Đội trưởng Đội công tác xã hội Thanh niên Thành phố cho biết, người đến tham gia hiến máu sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, những người chưa có khẩu trang y tế sẽ được phát miễn phí.

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy

Bạn trẻ tham gia hiến máu nhân đạo

“Trước đó, chúng tôi đã tổ chức phát 5.000 khẩu trang, 6.000 chai rước rửa tay sát khuẩn và tổ chức các buổi tuyên truyền phòng dịch Covid-19 cho lao động nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố”, anh Bình thông tin.

Nhiều đoàn viên thanh niên đến thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Lực lượng chiến sĩ Công an cũng có mặt để hiến máu nhân đạo

Ngay sau ngày hội hiến máu, Thành đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động như: tổng vệ sinh, phun thuốc diệt khuẩn, tặng xà phòng, tặng khẩu trang y tế, hướng dẫn phòng dịch Covid-19 tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-van-dong-1700-nguoi-tham-gia-hien-mau-trong-dich-covid-19-36773.html