TPHCM tuyên dương 9 công dân trẻ tiêu biểu năm 2018

Ngày 2.1, TPHCM đã tổ chức tuyên dương 9 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2018. Tham dự buổi lễ tuyên dương có ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong tổng số 67 hồ sơ ứng cử, hội đồng xét chọn đã chọn ra 9 gương thanh thiếu nhi tiêu biểu nhất.

Các công dân trẻ tiêu biểu vinh dự được tuyên dương bao gồm: Phan Thị Lan Anh (Kho bạc Nhà nước TPHCM), Nguyễn Ngọc Chiến (Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé), Lê Chí Cường (ĐH Công nghiệp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội LHTN P.3, Q.Gò Vấp), Nguyễn Hải Đăng (vận động viên cầu lông), Cao Thanh Hiếu (Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp), Hồ Đức Hoàn (Công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế Ebrand Index Value), Nguyễn Hải Long (Sở Tư pháp TPHCM), ca sĩ Trần Chí Thiện và Tôn Thất Vĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm nhiều kỳ vọng với các công dân trẻ tiêu biểu nói riêng và thanh thiếu nhi thành phố nói chung. "Trong thời khắc của ngày đầu năm mới, những tấm gương chúng ta gặp gỡ tôn vinh hôm nay góp phần tạo niềm tin vào những câu chuyện đẹp về thế hệ thanh thiếu nhi thành phố cùng người dân tự tin bước vào năm 2019 với nhiều kỳ vọng về sự phát triển mạnh mẽ và dấu ấn của thành phố mang tên Bác. Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi gửi đến các bạn tình cảm quý mến đặc biệt” - ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề xuất hai cuộc gặp với các công dân trẻ tiêu biểu và các đơn vị liên quan. "Qua buổi hôm nay, tôi đề nghị Thành đoàn TPHCM phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở GTVT có thể tổ chức hai buổi gặp.

Một cuộc gặp với công dân trẻ tiêu biểu Tôn Thất Vĩnh cùng các đơn vị nghiên cứu khoa học, các đơn vị quản lý nhà nước về giao thông để bàn về việc nghiên cứu ứng dụng giám sát dòng giao thông trên địa bàn TPHCM, góp phần xử lý vi phạm và điều tiết giao thông tối ưu.

Cuộc gặp thứ hai là với công dân trẻ tiêu biểu Hồ Đức Hoàn cùng các đơn vị giáo dục, các trường THPT, các trung tâm ngoại ngữ, nhằm thảo luận, xây dựng hệ tiêu chí nhận dạng những ngành đào tạo, cơ sở đào tạo tại TPHCM đang trên đường đạt chuẩn quốc tế; để từ đó, TPHCM lần lượt công bố những cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Nếu có thể tổ chức hai cuộc gặp này, tôi xin đăng ký tham dự” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Anh Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/tphcm-tuyen-duong-9-cong-dan-tre-tieu-bieu-nam-2018-649856.ldo