TPHCM thông tin về việc một số cán bộ bị khởi tố

Chiều 23/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm đã trả lời báo giới liên quan đến việc một số cán bộ của TPHCM bị khởi tố thời gian qua.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh T.D

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh T.D

Cụ thể, liên quan đến ông Phan Trường Sơn (SN 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, nguyên Trưởng phòng Phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TPHCM) bị Bộ Công an khởi tố vào tháng 7/2020 khi ông này vừa được bổ nhiệm hồi tháng 5/2020, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho biết, không có quy định lấy ý kiến cơ quan chức năng của Bộ Công an khi bổ nhiệm cán bộ, do đó khi Bộ Công an tiến hành điều tra, chuẩn bị khởi tố, bắt giam như thế nào thì thành phố không nắm được.

Còn trong quy trình lấy ý kiến các cơ quan của TPHCM, kể cả Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố trong công tác cán bộ thì không phát hiện sai phạm của ông Phan Trường Sơn.

Ông Trương Văn Lắm thông tin, trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Thành ủy TPHCM và UBND TPHCM để chấn chỉnh tình trạng trên.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm cũng cho biết về tình hình xử lý cán bộ vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng. Theo đó, đã tổ chức kiểm điểm với huyện Bình Chánh, Thủ Đức và Củ Chi theo kết luận Thanh tra TPHCM.

Theo đó, việc kiểm điểm này đã thực hiện xong. Sở Nội vụ đang lấy ý kiến các ngành về việc đề xuất các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm. Sau khi xong, Sở sẽ trình cấp thẩm quyền kết quả kiểm điểm và sẽ công khai thông tin kết quả xử lý.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an TPHCM đã cung cấp thêm thông tin 38 đối tượng đầu nậu đất đai ở Bình Chánh mà theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM là xem xét khởi tố hình sự. Đại diện Công an TPHCM cho biết, Công an Bình Chánh đã làm việc với các đầu nậu. Hiện Công an Bình Chánh đang củng cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện Bình Chánh xử phạt hành chính các đối tượng trên trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-thong-tin-ve-viec-mot-so-can-bo-bi-khoi-to-130518.html