TPHCM: Thêm một trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Củ Chi

Sở Y tế TP.HCM vừa ra mắt thêm 1 trạm cấp cứu vệ tinh 115 đặt tại Bệnh viện huyện Củ Chi (TPHCM) nhằm nâng cao hiệu quả cấp cứu cho người dân ở khu vực này.

Theo ThS.BS Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện huyện Củ Chi, huyện Củ Chi ở cách xa trung tâm thành phố, do vậy, thời gian qua đã xảy ra nhiều trường hợp người bệnh không được cấp cứu kịp thời vì xe cấp cứu đến trễ do tình trạng kẹt xe. Việc thành lập thêm trạm cấp cứu 115 tại Bệnh viện huyện Củ Chi sẽ giúp cho bệnh nhân được cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh vấn đề cấp cứu cho bệnh nhân, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo 10 bệnh viện tuyến trên đưa bác sĩ, nhân viên y tế về hỗ trợ với nhiều chuyên khoa như ngoại khoa, nhi khoa, da liễu, tai mũi họng, mắt, sản khoa, răng hàm mặt...

Kể từ khi thành lập các khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh từ thành phố về bệnh viện huyện, chỉ trong 6 tháng bệnh viện đã tiếp nhận 6.292 trường hợp cấp cứu, trong đó tập trung nhiều vào các bệnh tim mạch, thần kinh, sản phụ khoa…

Thống kê vào tháng 4/2016, tại bệnh viện chỉ có khoảng 5.600 lượt bệnh nhân đến khám. Sau 6 tháng triển khai hỗ trợ đưa bác sĩ về bệnh viện huyện đã thu hút được hơn 56.500 lượt bệnh nhân ngoại trú.

An Nhiên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tphcm-them-mot-tram-cap-cuu-ve-tinh-115-tai-cu-chi-post212648.info