TPHCM: Tăng gần 100 ca cấp cứu do đánh nhau trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, có đến 526 trường hợp phải vào cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM do ẩu đả, đánh nhau (tăng gần 100 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018).

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 91.200 người. Trong đó, có hơn 27.000 trường hợp đến cấp cứu do các tai nạn.

Số liệu thống kê cho thấy, trong tổng số hơn 27.000 trường hợp đến cấp cứu do các tai nạn thì đứng đầu vẫn là tai nạn giao thông với 2.417 trường hợp, tăng 218 trường hợp so với kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018.

Tiếp đến là tai nạn sinh hoạt với 2.374 trường hợp, tai nạn do pháo nổ 22 trường hợp. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cũng ghi nhận số người phải cấp cứu do ngộ độc rượu bia tăng cao hơn năm ngoái, lên đến 33 trường hợp.

Số ca nhập viện cấp cứu do ẩu đả, đánh nhau tại TP.HCM tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Số ca nhập viện cấp cứu do ẩu đả, đánh nhau tại TP.HCM tăng trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Ngoài ra, số vụ việc phải cấp cứu do ẩu đả, đánh nhau cũng tăng, 526 trường hợp so với 433 trường hợp của kỳ nghỉ Tết 2018.

Trong những ngày nghỉ Tết, có 13.297 người được xuất viện về nhà nhưng đến ngày mùng 6 Tết vẫn còn hơn 92.000 người đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Dịp này, các bác sĩ cũng thực hiện đỡ đẻ và mổ đẻ cho hơn 2.700 thai phụ.

Riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), từ ngày 28 Tết đến ngày 6 Tết đã tiếp nhận tổng cộng 2.755 trường hợp cấp cứu, tăng so với cùng dịp Tết Nguyên đán 2018. Trong đó, có 649 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, 102 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 55 trường hợp do đả thương - đâm chém, 8 trường hợp do pháo - chất nổ.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/tphcm-tang-gan-100-ca-cap-cuu-do-danh-nhau-trong-dip-tet-post55383.html