TPHCM tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại bến xe, nhà ga

Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đã có thông báo yêu cầu các đơn vị quản lý bến xe, nhà ga cùng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo quy định.

Các bến xe trang bị nước sát khuẩn cho hành khách.

Ngày 17/5, Sở GTVT TPHCM yêu cầu các bến xe tăng cường tuyên truyền, giám sát việc chấp hành quy định phòng dịch của nhà xe và hành khách trong khu vực bến xe, yêu cầu nhà xe phải khai báo y tế mới được xuất bến. Đồng thời, sở cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ không được dừng đón, trả khách tại các tỉnh, thành có dịch bệnh từ 0h ngày 15/5 cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn vị phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe. Phương tiện chở không vượt quá 30 người kể cả lái xe, nhân viên phục vụ.

Tăng cường các biện pháp chống dịch tại bến xe, nhà ga.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tại bến xe miền Đông, ngoài việc tuân thủ đeo khẩu trang, hầu hết nhân viên các nhà xe và hành khách vào bến xe đều được kiểm tra, đo thân nhiệt, có khu vực hướng dẫn hành khách khai báo y tế. Các hành khách đến mua vé cũng thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Lâm Hải, Trưởng phòng Kế hoạch – Vận tải của bến xe miền Đông, để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc và xuyên suốt theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tất cả hành khách đi vào trong khu vực bến được lực lượng bảo vệ tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu tất cả hành khách đeo khẩu trang đúng quy định.

Hành khách khai báo y tế tại bến xe.

Hành khách khai báo y tế tại bến xe.

"Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà xe khi xuất bến đều phải thực hiện lấy thông tin khai báo y tế của hành khách. Ngoài ra, các nhà xe khi đến bến phải có danh sách khai báo y tế của hành khách từ các địa phương về”, ông Hải cho hay.

Tương tự tại nhà ga Sài Gòn, các công tác phòng chống dịch cũng được nơi đây thực hiện nghiêm túc. Tại các cửa ra vào nhà ga đều có các nhân viên yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt. Ngoài ra, các hành khách đi tàu phải thực hiện khai báo y tế theo quy định phòng dịch.

Chang Chang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tphcm-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-dich-covid-19-tai-ben-xe-nha-ga-post1337258.tpo