TPHCM tạm dừng hoạt động bến phà Cát Lái và đò ngang để chống COVID-19

Để hạn chế việc tập trung đông người trên các phương tiện giao thông, bến phà Cát Lái và các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ hành khách ở TPHCM sẽ tạm dừng hoạt động từ tối 1/4 đến hết ngày 15/4.

Phà Cát Lái sẽ tạm dừng hoạt động 15 ngày để phòng chống dịch COVID-19.

Phà Cát Lái sẽ tạm dừng hoạt động 15 ngày để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 1/4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, nhằm triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống COVID-19, hạn chế đi lại, tập trung đông người trên các phương tiện giao thông, TPHCM đã hạn chế hoạt động các bến phà, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ hành khách.

Theo đó, bến phà Cát Lái nối quận 2 TPHCM với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai sẽ tạm dừng hoạt động từ 22h ngày 1/4 đến hết ngày 15/4. Chỉ phục vụ các trường hợp đặc biệt như xe phục vụ cho công tác chống dịch COVID-19, xe cứu thương, xe của lực lượng vũ trang.

Đồng thời, tạm dừng hoạt động tất cả các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách trên địa bàn TPHCM từ 22h ngày 1/4, đến hết ngày 15/4. Riêng bến đò Cần Thạnh – Cù lao Phú Lợi, xã Thạnh An và Cù lao Phú Lợi – Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ) vẫn hoạt động bình thường trong điều kiện thực hiện đúng các quy định phòng chống COVID-19.

Đối với bến phà Bình Khánh, do đây là bến phà thiết yếu kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm TPHCM nên vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, phục vụ các chuyến xe đưa người đi cách ly tại điểm cách ly tập trung ở huyện Cần Giờ.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hành khách phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, phà không được chở quá 50% sức chở của phà.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tphcm-tam-dung-hoat-dong-ben-pha-cat-lai-va-do-ngang-de-chong-covid19-1633651.tpo