TPHCM: Tái khởi động nhiều dự án 'vướng' giải phóng mặt bằng

Hiện nay, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công nhiều dự án, công trình giao thông trọng điểm ở cửa ngõ sau thời gian dài ngưng trệ do chậm trễ trong bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) như: Cầu Tăng Long, Long Kiểng, Nam Lý, Ông Nhiêu, Vàm Sát 2 và mở rộng đường Lương Định Của, nâng cấp đường Tên Lửa...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP.Hồ Chí Minh, thời gian tới, một số công trình sẽ được khởi động trở lại. Trong đó, một loạt dự án ở TP.Thủ Đức như: cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng); cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai (tổng mức đầu tư mới 688 tỷ đồng); mở rộng đường Lương Định Của (826 tỷ đồng), cầu Ông Nhiêu (425 tỷ đồng); nâng cấp đường Tên Lửa (400 tỷ đồng), Tân Kỳ - Tân Quý (237 tỷ đồng) ở quận Bình Tân; cầu Vàm Sát 2 (343 tỷ đồng) ở huyện Cần Giờ...

Giai đoạn 2016-2020, trong 115 dự án được TP.Hồ Chí Minh quyết định đầu tư có 67 công trình không đạt kế hoạch do vướng mặt bằng. Để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự chia sẻ, đồng thuận của người dân. Đầu tháng 9-2022, dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) đã chính thức được bàn giao, tiếp nhận toàn bộ mặt bằng để tiếp tục thi công sau 20 năm chờ đợi.

Dự án cầu Long Kiểng được UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt từ năm 2001 nhưng đến năm 2007 mới giải phóng mặt bằng được một số hộ dân. Trên cơ sở mặt bằng của 25 hộ dân được UBND huyện Nhà Bè bàn giao ngày 15-7-2018, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng cầu Long Kiểng vào ngày 09-8-2018. Đến ngày 20-12-2019, nhà thầu đã thi công xong các trụ T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8 (đạt khoảng 40% tổng khối lượng công trình) và phải tạm dừng do không có mặt bằng vì liên quan đến 103 hộ dân còn lại.

Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) sẽ hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2023

Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) sẽ hoàn thành và thông xe vào cuối năm 2023

Sau hơn 2 năm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thuyết phục người dân, đặc biệt là đợt vận động cao điểm từ tháng 10-2021 đến tháng 8-2022, toàn bộ mặt bằng liên quan đến các hộ dân còn lại đã được UBND huyện Nhà Bè bàn giao cho chủ đầu tư. Sau khi tiếp nhận 100% mặt bằng, chủ đầu tư đã cam kết để đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa dự án vào phục vụ người dân vào cuối năm 2023.

Riêng tại dự án cầu Nam Lý, với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng đã và đang được UBND TP.Thủ Đức lên kế hoạch hoàn tất giải phóng mặt bằng (GPMB) vào cuối năm nay để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Công trình nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, khởi công năm 2016 nhằm thay thế cho cống đập Rạch Chiếc vốn đang xuống cấp. Tuy nhiên, sau 4 năm thi công, cầu Nam Lý đã đạt khoảng 39% khối lượng nhưng phải dừng thi công do vướng mặt bằng 54 hộ dân.

Theo ông Võ Văn Hoan Phó, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, việc triển khai các dự án trên địa bàn thành phố đều gặp khó khăn, vướng mắc. Đó chính là công tác bồi thường GPMB. Để tháo gỡ những nút thắt này, trước hết phải có sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy và sự vận động để người dân hiểu chính sách, pháp luật về công tác GPMB. Từ đó tạo sự đồng thuận, chia sẻ lợi ích chung với lợi ích riêng để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Ngoài ra, trong kiến nghị về Luật Đất đai mới đây, TP.Hồ Chí Minh cũng đã lưu ý chính sách bồi thường phải sát với giá thị trường, không lệ thuộc vào khung giá đất do chính quyền địa phương ban hành.

HỒNG CHÂU

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/tai-khoi-dong-nhieu-du-an-vuong-giai-phong-mat-bang_138422.html