TPHCM: Sở Y tế công khai danh sách 17 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc

Thời gian gần đây, người dân liên tục gửi đơn lên Thanh Tra Sở Y tế TPHCM để khiếu kiện các phòng khám tư nhân có bác sĩ người Trung Quốc 'chặt chém' bệnh nhân.

Phòng khám Đa khoa Baylor (ảnh K.Q)

TS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay, TPHCM có khoảng 250 phòng khám đa khoa đang hoạt động nhưng qua thanh tra, kiểm tra và những phản ảnh, khiếu nại của người bệnh lại tập trung nhiều vào các phòng khám có người Trung Quốc.

Theo danh sách của Sở Y tế, 17 phòng khám có bác sĩ người Trung Quốc đang hoạt động tại TPHCM bao gồm:

1. Phòng khám Đa khoa Thành Thái.

2. Phòng khám Đa khoa 3 tháng 2.

3. Phòng khám Đa khoa Quốc tế.

4. Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi.

5. Phòng khám Đa khoa Phú Khang.

6. Phòng khám Đa khoa Thế giới.

7. Phòng khám Đa khoa Âu Á.

8. Phòng khám Đa khoa Thăng Long.

9. Phòng khám Đa khoa Thái Bình Dương.

10. Phòng khám Đa khoa Đại Đông.

11. Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu.

12. Phòng khám Đa khoa Baylor.

13. Phòng khám Đa khoa Mayo.

14. Phòng khám Đa khoa Hồng Phong.

15. Phòng khám Y học cổ truyền Tâm Đức.

16. Phòng khám Y học cổ truyền Cộng Hòa.

17. Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền (Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Y tế Mai Anh).

Mới đây, Sở y tế TPHCM đã tiến hành đánh giá chất lượng các phòng khám đa khoa ở TPHCM. Kết quả đánh giá các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc điểm rất thấp, chỉ đạt dưới 2,5 điểm trên thang điểm 5.

Theo Chánh Thanh tra Sở Y tế, người dân thường xuyên phản ánh một số phòng khám có người Trung Quốc vẽ bệnh, thu giá trên trời, phóng đại bệnh làm ra vẻ nguy hiểm. Bệnh nhân vào phòng khám, được làm các xét nghiệm đơn giản và được chỉ định phẫu thuật. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên bàn mổ. Trong lúc mổ, bác sĩ mới cho biết bệnh nhân bị một số bệnh khác rất nặng. Nếu không mổ, bệnh nhân có thể bị nguy hiểm, diễn tiến thành ung thư…Chi phí cho các cuộc mổ này phát sinh có thể lên đến 50-70 triệu đồng. Đa phần, các phòng khám nắm bắt tâm lý người bệnh, tập trung vào các kỹ thuật khám những bệnh nhạy cảm, vùng kín - những bệnh bệnh nhân ngại đi khám ở bệnh viện công.

Trong khi đó, các phòng khám ghi chép bệnh án sơ sài. Khi bệnh nhân phản ánh, Thanh tra Sở Y tế làm việc với phòng khám thì không có thông tin rõ ràng để đối chiếu, xử phạt.

Khương Quỳnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/tphcm-so-y-te-cong-khai-danh-sach-17-phong-kham-co-bac-si-trung-quoc-573855.ldo