TPHCM sẽ đi đầu và dẫn dắt cả nước về phát triển đô thị

Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2018 với Chủ đề 'Kiến tạo Đô thị sáng tạo, tương tác – Vai trò động lực của DN' diễn ra ngày 23/11.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại diễn đàn.

Đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, kết quả của diễn đàn cho thấy TPHCM là đơn vị đi đầu trong việc gợi mở, bàn thảo và đi đến nhận thức chung đối với các vấn đề về xây dựng chính sách và chiến lược phát triển đô thị. TPHCM vốn là đầu tàu về kinh tế của cả nước đóng góp 30% GDP, 23% tổng thu ngân sách nên chiến lược tầm nhìn công cụ và chính sách phát triển đô thị của TPHCM cũng sẽ đi đầu và dẫn dắt cả nước.

Qua quá trình bàn thảo tại diễn đàn cũng cho thấy, mục tiêu triển đô thị của thành phố trong nền kinh tế tri thức và kinh tế số phải có sự phối hợp và tương tác của Nhà nước (gồm chính quyền Trung ương và địa phương) với tổ chức các cơ sở nghiên cứu, học viện, nhà trường và vai trò rất quan trọng của cộng đồng DN.

Đây là mối quan hệ tương tác gắn bó hữu cơ. Trong đó, Chính quyền địa phương có vai trò kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho từng DN và cho cộng đồng DN nhưng có làm được không thì cộng đồng DN lại giữ vai trò quyết định. Nhận thức này không chỉ có giá trị với thành phố mà còn có giá trị với cả nước. Một vấn đề quan trọng nữa là vấn đề kết nối và sáng tạo để phát huy tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số và vai trò động lực của DN để làm tốt quá trình này không chỉ ở TPHCM mà còn đặt trong tầm nhìn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, nhận thức các vấn đề luận cứ khoa học và thực tiễn và học tập kinh nghiệm của các nước rất quan trọng và với vai trò kiến tạo để phát triển, TPHCM cần làm tốt công tác quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch, xây dựng các chiến lược, hoạch định các chương trình, kế hoạch cụ thể nhất là chúng ta đang tập trung phát triển mô hình này tại khu Đông của thành phố.

Phát triển thành công mô hình sáng tạo tại khu Đông thành phố cần phải có quy hoạch, chiến lược công cụ, thể chế và chính sách. Ngoài vấn đề của thành phố qua hội thảo lần này, Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM có tổng kết đề xuất với Trung ương và Chính phủ kiến tạo hệ sinh thái phát triển đô thị với mô hình là đô thị sáng tạo và tương tác.

“Chúng ta cần hành động nhanh, hành động quyết liệt trong các điều phối chung về chiến lược quy hoạch và chính sách chung của thành phố. Mong rằng cộng đồng DN sẽ không phân biệt DN nhỏ hay lớn, DN trong nước hay và DN FDI, DN của thành phố hay DN từ nơi khác đến để cộng đồng DN ngày càng đông đảo hơn và cùng sát cánh trong sự nghiệp khởi nghiệp, phát triển DN, đổi mới sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh, khu đô thị sáng tạo tương tác", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền của thành phố và Trung ương cũng như Chính phủ sẽ luôn sát cánh đồng hành với cộng đồng DN để hướng tới mục tiêu xây dựng thành công khu Đông của thành phố thành khu đô thị sáng tạo đầu tiên của TPHCM cũng như cả nước, đồng thời góp phần nhân rộng mô hình này…

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tphcm-se-di-dau-va-dan-dat-ca-nuoc-ve-phat-trien-do-thi.aspx