TPHCM sẽ dành tỷ lệ ngân sách cố định cho văn hóa

Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy TPHCM - Nguyễn Thiện Nhân tại chương trình 'Đối thoại văn hóa' giữa lãnh đạo thành phố với văn nghệ sĩ tiêu biểu.

 Chương trình "Đối thoại văn hóa" có sự tham gia của những lãnh đạo chủ chốt TPHCM.

Chương trình "Đối thoại văn hóa" có sự tham gia của những lãnh đạo chủ chốt TPHCM.

Với chủ đề: “Giải pháp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng TPHCM - thành phố văn hóa”, chương trình “Đối thoại văn hóa” do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Sở Văn hóa Thể thao TPHCM phối hợp tổ chức, đã nhận được nhiều ý kiến góp ý và tranh luận sôi nổi.

Năm 2020, được TPHCM chọn chủ đề là “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, nên câu hỏi quan trọng mà nhiều người đặt ra: TPHCM đã là trung tâm kinh tế của cả nước, nhưng có phải là trung tâm văn hóa của cả nước hay chưa? TPHCM quy tụ đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, nhưng vẫn chưa có những tác phẩm tương xứng với tầm vóc đô thị lớn, đó là điều phải băn khoăn. Bởi lẽ, nếu TPHCM phát triển mạnh mẽ về văn hóa, thì không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho cư dân trên địa bàn, mà còn có khả năng dẫn dắt và kích hoạt đời sống văn hóa toàn bộ miền Nam.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) sắp tới, TPHCM sẽ có chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa gồm 10 đề án cụ thể. Vì vậy, có rất nhiều việc phải làm, phải nghĩ cho văn hóa TPHCM.

Ngoài chủ trương đưa giáo dục văn hóa vào các trường, để học sinh có thể tìm hiểu nghệ thuật dân gian và tham gia sáng tạo nghệ thuật đương đại, thì TPHCM cũng cần có một trường phổ thông năng khiếu về văn hóa nghệ thuật để phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cho tương lai. Người lãnh đạo cao nhất TPHCM khẳng định sẽ dành một tỷ lệ ngân sách cố định cho văn hóa, như đã làm với khoa học- công nghệ. Đồng thời mở rộng chính sách khuyến khích các hoạt động “cầu” văn hóa và hỗ trợ “cung” văn hóa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Nếu không quan tâm đầy đủ về văn hóa, nếu chỉ phát triển nghiêng về kinh tế thì có nguy cơ xảy ra các tệ nạn xã hội, rối loạn xã hội”.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tphcm-se-danh-ty-le-ngan-sach-co-dinh-cho-van-hoa-d267303.html