TPHCM sẽ có nghị quyết về hoạt động kinh tế Đảng

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TPHCM đạt mức khá, thu ngân sách bình quân mỗi ngày hơn 1.000 tỉ đồng, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ông cho biết, TPHCM sẽ có nghị quyết về hoạt động kinh tế Đảng.

Kinh tế TPHCM tăng trưởng ở mức 7,8% trong 9 tháng đầu năm 2018 - Ảnh: Lê Anh

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sáng 15-10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong 9 tháng đầu năm, ở mức 7,8 %. Thu ngân sách đạt 269.168 tỉ đồng, bình quân một ngày TPHCM thu ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng.

Dù tăng trưởng kinh tế ở mức khá nhưng ông Nhân đề nghị từ nay đến cuối năm, chính quyền thành phố phải tăng tốc để hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng 8,3% cả năm.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận năm nay TPHCM gặp một số khó khăn khách quan như vốn và đất đai cho các dự án BT không phát huy được, tài sản công có thể chuyển đổi tăng vốn cũng không làm được.

Ông Nhân cũng cho biết, TPHCM sẽ có nghị quyết về hoạt động kinh tế Đảng. "Lâu nay, Văn phòng Thành ủy cũng có hoạt động kinh tế như cho thuê các cơ sở nhà đất của Thành ủy để tạo nguồn thu, nhưng sắp tới không làm nữa. Chúng ta cơ cấu lại lĩnh vực nào tiếp tục kinh doanh, lĩnh vực nào không tiếp tục kinh doanh nữa. Ví dụ không đầu tư vào ngân hàng nữa vì rủi ro rất lớn", ông Nhân nói.

Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, một nội dung đáng chú ý là việc TPHCM sẽ bàn thảo về chủ trương và định hướng quy hoạch phát triển đô thị sáng tạo phía Đông (quận 2, quận 9, Thủ Đức). Ông Nhân cho biết, dự kiến cuối tháng 10, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị mời gọi việc tham gia xây dựng ý tưởng cụ thể. Từ năm 2020 sẽ tiến hành triển khai dự án này.

Theo kế hoạch dự kiến của chính quyền thành phố, khu đô thị sáng tạo phía Đông với 3 quận gồm quận 2, quận 9, Thủ Đức sẽ tạo thành một hệ sinh thái, đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo. Trong đó, quận 2 là trung tâm tài chính tương lai với khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 9 sẽ phát triển khoa học công nghệ với trung tâm là Khu công nghệ cao, còn quận Thủ Đức là nơi tập trung nhiều trường đại học chất lượng cao mà hạt nhân là Đại học Quốc gia TPHCM.

Lê Anh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/280177/tphcm-se-co-nghi-quyet-ve-hoat-dong-kinh-te-dang.html