TPHCM: Sách giáo khoa cung ứng vượt kế hoạch so với sản lượng đăng ký

Trước thông tin phụ huynh phản ánh tình trạng khan hiếm sách giáo khoa (SGK) lớp 1 (bộ Chân trời sáng tạo) và SGK lớp 6, đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) tại TPHCM cho biết lượng SGK cung ứng trên địa bàn thành phố vượt so với sản lượng đăng ký.

Phụ huynh tìm mua sách tại Nhà sách Thăng Long, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: T.D.

Phụ huynh tìm mua sách tại Nhà sách Thăng Long, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: T.D.

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, một chương trình sử dụng nhiều bộ SGK được thực hiện và bắt đầu áp dụng cho lớp 1 từ năm học này.

Để kịp thời phục vụ năm học mới, nhiều tháng qua, NXBGD Việt Nam đã tập trung tổ chức các lớp tập huấn SGK mới lớp 1 cho giáo viên cả nước; in và phát hành SGK các cấp lớp. Tại 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, NXBGD tại TPHCM đã triển khai in gần 47 triệu bản SGK và cung ứng cho các địa phương đến nay đạt 100% kế hoạch.

Riêng thị trường TPHCM, với tỉ lệ chọn SGK mới lớp 1 của các trường tập trung vào bộ sách “Chân trời sáng tạo” của NXBGD Việt Nam, vì vậy ngay sau khi có kết quả chọn sách, NXBGD tại TPHCM đã triển khai in và cung ứng theo đúng kế hoạch đăng ký đặt sách của phụ huynh học sinh.

Để SGK mới lớp 1 đến các em học sinh nhanh và đầy đủ, tránh nhầm lẫn với các bộ SGK lớp 1 khác, NXBGD Việt Nam đã chỉ đạo các Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học TPHCM tăng cường phát hành đến tận các trường theo số lượng đã đăng ký trước ngày khai giảng năm học.

Đến nay, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học đã phát hành 1.119.078/1.171.738 triệu bản SGK lớp 1 bộ Chân trời sáng tạo (đạt 102% so với kế hoạch); và phát hành 1.238.785/1.196.000 bản SGK lớp 6 (đạt 104% so với kế hoạch).

Được biết, hầu hết phụ huynh đều đăng ký đặt mua sách tại trường đối với các bộ sách trên, hiện nay chỉ còn một bộ phận ít phụ huynh chưa đăng ký mua hay muốn mua thêm 1 bộ để dạy và theo dõi việc học của con tại nhà.

Đối với SGK lớp 6, do sang năm sẽ tiếp tục thay SGK lớp 2 và lớp 6 nên các cửa hàng sách (nhất là các cửa hàng sách tư nhân) ngại nhận về bán trong cuối mùa, sợ tồn kho không thể bán tiếp trong năm sau dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ.

Theo đó, để tiếp tục phục vụ cho năm học mới, NXBGD tại TPHCM đã triển khai tại tất cả cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXBGD Việt Nam trên địa bàn phải đảm bảo có đầy đủ các tựa SGK, sách bổ trợ các cấp lớp để phục vụ bán lẻ cho học sinh, phụ huynh có nhu cầu mua sách trong thời điểm hiện nay.

Tại TPHCM phụ huynh có thể mua SGK tại các địa chỉ ở quận 5 gồm: 231 Nguyễn Văn Cừ; 240 Trần Bình Trọng; 223 Nguyễn Tri Phương; và các địa chỉ ở quận Bình Thạnh gồm: 122 Phan Văn Trị; 261C Lê Quang Định; 116 Đinh Tiên Hoàng.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/tphcm-sach-giao-khoa-cung-ung-vuot-ke-hoach-so-voi-san-luong-dang-ky-133252.html