TPHCM: Quận 1 thí điểm 5 vị trí đón taxi

Năm vị trí thí điểm đón taxi đầu tiên của quận 1 đã được ra mắt sáng nay gồm: trước số 16 Alexandre De Rodes, cổng chính Bệnh viện Nhi đồng 2, trước số 29 Lý Tự Trọng, đối diện số 139 Nguyễn Du và trước số 3 Hàn Thuyên.

Thực tế cho thấy hoạt động vận tải hành khách bằng taxi hiện nay trên địa bàn quận 1 nói riêng và thành phố nói chung vẫn còn nhiều bất cập như thiếu bến bãi cố định, tài xế đón trả khách không đảm bảo theo nhu cầu, taxi dừng đỗ tràn lan, tranh giành khách, không tuân thủ biển báo… làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Từ thực tế đó UBND quận 1 đã tổ chức thí điểm 5 vị trí đón taxi phục vụ người dân và du khách trên địa bàn hai phường Bến Nghé và Bến Thành.

Theo số liệu thống kê năm 2015 của Hiệp hội taxi TPHCM, lượng xe taxi ở thành phố đã lên đến 12.500 chiếc. Đây là điều kiện thuận lợi trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ công việc, sinh hoạt và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức không hề nhỏ đối với công tác quản lý, vận hành và tổ chức hoạt động của thành phố đông dân và năng động bậc nhất cả nước. Trong ảnh, UBND quận 1 cắt băng ra mắt các vị trí thí điểm đón taxi sáng nay 8-8.

Tại 5 vị trí thí điểm, người dân có thể gọi xe taxi bất cứ lúc nào bằng cách bấm vào nút đỏ trên chiếc trụ màu vàng này.

Dự án được triển khai thực hiện với hình thức xã hội hóa nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực về tài chính, kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành của các doanh nghiệp đang đầu tư và khai thác dịch vụ này.

Nếu thí điểm thành công, thời gian tới quận 1 sẽ triển khai dịch vụ này tại khắp 10 phường của quận.

Thành Hoa

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/276712/tphcm-quan-1-thi-diem-5-vi-tri-don-taxi.html