TPHCM phát lệnh gọi gần 4.000 công dân nhập ngũ năm 2021

Theo Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao đến gần 4.000 công dân trong độ tuổi, trong đó 41,95% có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, 2,5% là đảng viên.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TPHCM, chủ trì phiên họp

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS TPHCM, chủ trì phiên họp

Sáng 25-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM họp phiên thứ hai, năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, chủ trì phiên họp.

Theo Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TPHCM, tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao đến gần 4.000 công dân trong độ tuổi, trong đó 41,95% có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, 2,5% là đảng viên. Trước ngày giao quân, 100% công dân nhập ngũ sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá cao công tác gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm giao quân ngày 3-3 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó, đặc biệt là công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội của cấp ủy, chính quyền các cấp với nhiều chương trình thiết thực như: lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ gia đình có công dân nhập ngũ gặp khó khăn với mức bình quân gần 6 triệu đồng/người.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ giao - nhận quân tại các địa phương bảo đảm nhanh, gọn với thời gian làm lễ không quá 20 phút và giảm tối đa số lượng người thân tiễn con em mình nhập ngũ tại điểm giao quân”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh.

HOÀI NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-phat-lenh-goi-gan-4000-cong-dan-nhap-ngu-nam-2021-715525.html