TPHCM: Phát hiện nửa tấn bom dưới nền nhà dân

(CL)- Hai quả bom nặng hơn nửa tấn đã được phát hiện tại căn nhà của ông Kiều Văn Bình (51 tuổi) nằm trong hẻm 373 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình.

Lực lượng công binh đang tìm cách xử lý quả bom (Ảnh: Dân trí)

Trong lúc đang thi công phần nền móng của căn nhà này, các công nhân phát hiện bên dưới có vật cứng bằng kim loại. Sau khi đào thêm, vật thể hiện ra có hình giống 2 quả bom. Các công nhân đã lập tức thi công và trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Hiện trường được lực lượng công an phong tỏa. Tại hiện trường, có quan điều tra xác định hai quả bom có chiều dài mỗi quả khoảng 1,3m, chu vi ước chừng 40 cm và nặng hơn 300 kg. Vỏ bom đã ô xi hóa do nằm dưới lòng đất một thời gian dài. Đây có thể là loại bom còn sót lại sau chiến tranh.

Sau gần 2h cả 2 quả bom đã được lực lượng công binh thuộc Bộ tư lệnh TP.HCM tháo dỡ, đưa lên xe chuyển đến nơi an toàn. Do hai quả bom được phát hiện kịp thời nên xử lí không gặp nhiều khó khăn.

NT

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Thoisu/2012/4/BA45C2C04CA43CBA/