TPHCM: Nhiều trường đại học tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học, phòng dịch Covid-19

Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học trên địa bàn TPHCM đã chủ động kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 08/03 để phòng, chống dịch.

Thông báo của trường đại học Công nghiệp TPHCM về việc cho sinh viên nghỉ học

Thông báo của trường đại học Công nghiệp TPHCM về việc cho sinh viên nghỉ học

Trong ngày 26/02, trường đại học Công nghiệp TPHCM, trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, trường đại học Ngân hàng TPHCM đã quyết định cho sinh viên nghỉ học đến hết ngày 08/03 để phòng dịch Covid-19.

Trước đó, tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND TPHCM, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã đề xuất lộ trình đi học trở lại cho học sinh các cấp.

Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho sinh viên nghỉ hết ngày 08/03

Theo đó, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất cho học sinh mầm non nghỉ hết ngày 15/03. Ngày 16/03, lớp 5 tuổi đi học lại nhưng không tổ chức ăn sáng. Riêng các lớp khác tùy theo tình hình dịch bệnh để quyết định.

Ở khối tiểu học, học sinh nghỉ học hết ngày 15/03. Riêng học sinh lớp 5 sẽ đi học lại từ ngày 16/03 nhưng không tổ chức bán trú. Các lớp khác tùy tình hình dịch bệnh để quyết định.

Ở bậc THCS, học sinh lớp 9 (bao gồm cả GDTX) đi học lại ngày 02/03, nhưng không tổ chức bán trú, chỉ học 1 buổi. Ngày 16/03, các khối còn lại sẽ đi học bình thường.

Ở khối THPT, giáo dục thường xuyên, học sinh lớp 12 đi học lại từ ngày 02/03 nhưng chỉ một buổi, không tổ chức bán trú. Các khối còn lại đi học vào ngày 16/03.

Các trung tâm ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống đi học lại ngày 16/03. Riêng các trường đại học, cao đẳng theo cơ chế tự chủ căn cứ vào mốc thời gian để quyết định việc đi học.

Thông báo của trường đại học Ngân hàng TPHCM

Theo số liệu thống kê, đến nay dịch Covid-19 đã lan rộng ra 49 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến 8h40 ngày 27/02, thế giới ghi nhận 82.124 ca nhiễm Covid-19, 2.801 ca tử vong. Trong đó, Hàn Quốc có 1.595 ca nhiễm Covid-19 và 12 ca tử vong. Nhật Bản ghi nhận 171 ca nhiễm và 3 ca tử vong, con tàu Diamond Princess có 691 ca nhiễm và 4 ca tử vong.

Đến 8h sáng hôm nay, theo thông tin từ hệ thống giám sát dịch bệnh, Thành phố cũng đang cách ly 171 trường hợp tại Khu cách ly tập trung của Thành phố ở huyện Củ Chi. Công tác khai báo y tế, cách ly kiểm dịch cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Theo thống kê của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, có khoảng 90.000 người Hàn Quốc và 8.000 người Nhật Bản sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM. Cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống tập trung ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7), phường Thảo Điền (Quận 2), người Nhật Bản đa phần tập trung ở khu vực trung tâm Quận 1.

Gia Nguyễn (t/h)

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/tphcm-nhieu-truong-dai-hoc-tiep-tuc-keo-dai-thoi-gian-nghi-hoc-phong-dich-covid-19-37745.html