TPHCM: Người dân ùn ùn đi ngược chiều trước chợ đầu mối Thủ Đức

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người và phương tiện tham gia giao thông nối đuôi nhau chạy ngược chiều gây hỗn loạn trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực cầu vượt Bình Phước và chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, TP.HCM. Tình trạng này khiến cho giao thông luôn bị ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Ghi nhận vào sáng ngày 12/7, có rất nhiều xe máy nối đuôi nhau đi ngược chiều suốt hơn 800m ở cả hai chiều đường tính từ ngã tư Bình Phước đến trước cổng chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức. Một số thời điểm các phương tiện đi đúng luật phải nhường đường cho xe máy đi ngược chiều.

Ông NGUYỄN BÌNH, Tiểu thương: “Từ khi tôi ra bán tới giờ là tình trạng này xảy ra rồi. Nhiều xe ba gác chở thùng mút, đồ cồng kềnh lắm, đi 2-3 chiếc luôn, kẹt xe hoài luôn. Cảnh sát giao thông cũng hay ra đây, cũng nhắc nhở mà bà con vẫn chạy ngược chiều luôn.”

Được biết, nhiều phương tiện đi ngược chiều với lý do tuyến đường này có dải phân cách kéo dài từ ngã tư Bình Phước đến ngã ba Sóng Thần. Nếu đi đúng luật giao thông thì người dân phải đi đường vòng vào đường Gò Dưa và sau đó rẽ trái lên cầu vượt Gò Dưa vào đường TL43 và quay đầu lại mất gần 2km.

Chị NGUYỄN THỊ HOA, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM: “Biết là nguy hiểm nhưng mà tắc đường quá không có đường nào để đi. Tại vì buôn bán mà, nếu không đi ngược chiều thì tới 11-12 giờ thì bán hàng cho ai. Tôi rút kinh nghiệm lần sau sẽ đi đúng.”

Anh TRẦN ĐỨC HOÀNG, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM: “Nhiều người đi tắt vì đi đường vòng hơi xa nên mọi người muốn đi đường nhanh, ngắn hơn. Mong cơ quan chức năng bố trí đường đi cho nó thuận lợi để người dân đi vào chợ đầu mối thuận lợi hơn đỡ phải đi ngược chiều.”

Hành vi đi ngược chiều luôn tiềm ẩn nguy hiểm, có thể dẫn đến những tai nạn giao thông đáng tiếc.

Thực hiện : Quang Duy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tphcm-nguoi-dan-un-un-di-nguoc-chieu-truoc-cho-dau-moi-thu-duc