TPHCM: Người bị cây ngã đè ở quận 10 tử vong tại bệnh viện

Lãnh đạo UBND quận 10 cùng cơ quan đoàn thể đến bệnh viện Chợ Rẫy chia buồn, thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân bị cây xanh ngã đè chấn thương, qua đời sau một đêm cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày 25/9, ông Vũ Anh Khoa, Chủ tịch UBND quận 10 (TPHCM) cho biết ngay sau khi nắm thông tin nạn nhân bị cây xanh ngã đè qua đời, trong sáng nay ông và đoàn thể ban ngành sẽ đến bệnh viện Chợ Rẫy để chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Ông Vũ Anh Khoa cho biết thêm, từ tối qua đến giờ cán bộ UBND phường 5 túc trực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện nay UBND phường 5 cùng với các đoàn thể ban ngành hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về an táng ở quê nhà Bến Tre.

Chiếc xe máy nạn nhân bị cây xanh ngã đè trúng bẹp dúm. Ảnh Ngô Bình

Chiếc xe máy nạn nhân bị cây xanh ngã đè trúng bẹp dúm. Ảnh Ngô Bình

Trước đó, sáng 25/9, bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận người thanh niên 30 tuổi bị cây xanh ngã đè trên đường Nguyễn Tri Phương đã qua đời sau khi nhập viện cấp cứu trong đêm qua.

Sau khi bị cây xanh ngã đè trúng, nam thanh niên đã được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Bệnh viện tiếp nhận và xác định người này bị gãy hở 1/3 xương quai vai bên phải, giập nát phần mềm cẳng tay… Tình trạng nạn nhân bị đa chấn thương nặng.

Cây xanh bật gốc ngã trên đường Nguyễn Tri Phương chiều qua. Ảnh Ngô Bình

Chiều 24/9, tại TPHCM xuất hiện cơn mưa lớn, một cây xanh trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) bất ngờ bật gốc, ngã xuống đường trúng một người, phải nhập viện trong tình trạng thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, một cây cổ thụ trên địa bàn phường 5 (quận 10, TPHCM) bất ngờ bật gốc, đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương. Cây ngã bất ngờ đã trúng phải một người đi đường, khiến người này bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý sự cố, giải tỏa giao thông ở khu vực trên.

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tphcm-nguoi-bi-cay-nga-de-o-quan-10-tu-vong-tai-benh-vien-1726494.tpo