TPHCM ngăn chặn hơn 1 tấn thịt lợn có biểu hiện lở mồm long móng vào chợ đầu mối

Chiều tối 8/3, thông tin từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, Đội Quản lý An toàn thực phẩm chợ đầu mối Bình Điền qua kiểm tra đã phát hiện 1.170 kg thịt lợn có biểu hiện bệnh lở mồm long móng chuẩn bị được đưa vào chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) tiêu thụ.

Thịt lợn có nhiều biểu hiện lở mồm long móng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Thịt lợn có nhiều biểu hiện lở mồm long móng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cụ thể số thịt lợn trên có các triệu chứng lâm sàng như: chân lở loét, có mụn nước, hạch bị sưng xuất huyết, mỡ đỏ hồng, hạch bị sưng xuất huyết, thịt không có dấu kiểm soát giết mổ. Ngoài ra, tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Qua khai báo, tài xế xác nhận số thịt lợn trên được lấy từ một lò giết mổ ở Long An và chở vào chợ đầu mối Bình Điền để tiêu thụ.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã ra quyết định phạt hành chính với tài xế khoảng 47 triệu đồng và tài xế xin tự nguyện tiêu hủy số thịt lợn trên.

Nhằm chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hiện TPHCM đang kiểm soát chặt tại các trạm đầu mối, trục giao thông chính đi các tỉnh và các cơ sở giết mổ, chợ đầu mối.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, Ban đã bố trí lực lượng để chốt chặn, kiểm tra nguồn gốc lợn nhập vào thành phố, đặc biệt tại các chợ đầu mối và các chợ truyền thống. Những thịt lợn không có nguồn gốc sẽ được tịch thu tiêu hủy tại chỗ và phối hợp với các ngành để kiểm soát ngược lại.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM cũng đã yêu cầu các lò mổ không lấy lợn ở các tỉnh phía Bắc mà chỉ tập trung ở các tỉnh Đông Nam bộ nhằm hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/tphcm-ngan-chan-hon-1-tan-thit-lon-co-bieu-hien-lo-mom-long-mong-vao-cho-dau-moi-100728.html