TPHCM: Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Hiến máu tình nguyện, thể hiện lòng nhân ái, tính cộng đồng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Chí Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 7 tại ngày hội.

Ông Phạm Chí Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 7 cho biết: “Đây là lần thứ 9 Chi cục Thuế quận 7 tổ chức kêu gọi cán bộ, nhân viên, người thân, doanh nghiệp trên địa bàn quận tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo cứu người. Qua ngày hội tình nguyện hiến máu giúp gắn kết giữa Chi cục Thuế và doanh nghiệp, với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, cứu giúp những bệnh nhân cần máu điều trị”. Riêng bản thân đây là lần thứ 8 ông tham gia chương trình ngày hội tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Hiến máu tình nguyện là chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện chương trình nhân đạo tự nguyện hiến máu cứu người. Ngoài việc hiến máu cứu người với tinh thần cao cả, người hiến máu cũng sẽ biết được tình hình sức khỏe qua đơn vị máu đã được xét nghiệm, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị.

Lãnh đạo Chi cục Thuế tích cực trong phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo trong nhiều năm qua.

Hiến máu là việc làm nhân đạo xã hội, là nghĩa cử cao đẹp nhất của con người, thể hiện nếp sống văn minh hiện đại, những giọt máu nghĩa tình.

Hiến máu tình nguyện thể hiện lòng nhân ái, tính cộng đồng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những hình ảnh PV Báo Dân Sinh ghi lại tại ngày hội tình nguyện hiến máu Chi cục Thuế quận 7 lần thứ 9.

Mỗi người chúng ta hãy tham gia hiến máu và vận động mọi người cùng tham gia hiến máu. Trong ngày hội tình nguyện hiến máu do Chi cục Thuế quận 7 tổ chức năm nay có sự tham gia của Công ty TNHH Đại lý thuế Bắc Trung Nam, người thân của lãnh đạo Chi cục Thuế quận 7.

Máu từ trái tim ta sẽ truyền đến trái tim của người mang theo tình yêu thương nhân loại bao la.

HẢI LINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tphcm-mot-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai-d101512.html