TPHCM: Lấy ý kiến về việc tổ chức 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội

Ngày 1/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức giới thiệu, lấy ý kiến góp ý của người dân về 13 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội sẽ tổ chức thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sự kiện diễn ra hàng năm gồm: Đường hoa Nguyễn Huệ, Hội hoa Xuân dự kiến tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán. Lễ hội Áo dài TPHCM tổ chức vào dịp tháng 3. Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ diễn ra từ ngày 14-16 tháng 8 âm lịch. Liên hoan Văn hóa Nghệ thuật dân gian Việt Nam tổ chức vào dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch. Liên hoan Hợp xướng TPHCM mở rộng diễn ra trong tháng 5. Ngày hội Văn hóa đọc, Ngày hội gia đình hạnh phúc tổ chức trong tháng 6.

Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội diễn ra trong tháng 12 hàng năm gồm: Lễ hội TPHCM “Ngôi nhà chung của chúng ta”, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM, Liên hoan nhạc kèn TPHCM. Ngoài ra, các sự kiện dự kiến tổ chức định kỳ 2 năm một lần gồm: Liên hoan Nghệ thuật hàn lâm “Giai điệu Mùa Thu” dự kiến tổ chức vào tháng 8; Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu cải lương: Giải thưởng Trần Hữu Trang tổ chức trong tháng 9.

Nhiều năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn, ấn tượng đối với người dân TPHCM và du khách mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc

Nhiều năm qua, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn, ấn tượng đối với người dân TPHCM và du khách mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc

Hầu hết các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội trên được tổ chức ở khu vực trung tâm thành phố như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Văn Bình, Nhà hát lớn thành phố, Nhà hát Trần Hữu Trang, Công viên Tao Đàn, Bến Bạch Đằng và huyện Cần Giờ. Mỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Lễ, hội, triển lãm, biểu diễn, tôn vinh, giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước, quốc tế…

Qua đó nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung, nét văn hóa, nghệ thuật, lễ hội truyền thống đặc trưng của TPHCM nói riêng hướng đến phục vụ cộng đồng, khách du lịch trong và ngoài nước.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, trước khi công bố chính thức các sự kiện trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ tổ chức tọa đàm, hội thảo về thực trạng, giải pháp, các giá trị, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tại thành phố, sau đó tổng hợp, trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giới văn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết thêm, trân trọng các văn nghệ sĩ, nghệ nhân đã có cống hiến và đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thành phố sẽ tôn vinh bằng hình thức biểu dương, khen thưởng, tổ chức tham quan về nguồn, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho các văn nghệ sĩ, nghệ nhân cao niên.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, mọi người dân tham gia góp ý, hiến kế về nội dung, cách thức, thời gian tổ chức 13 sự kiện trên gửi về Phòng Văn hóa văn nghệ-Ban Tuyên giáo Thành ủy, số 127 đường Trương Định, phường 7, quận 3 và hộp thư điện tử: gopysukienvhnt@gmail.com từ nay đến hết ngày 15/11.

Thanh Vũ

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/tphcm-lay-y-kien-ve-viec-to-chuc-13-su-kien-van-hoa-nghe-thuat-le-hoi_82464.html