TPHCM lấy phiếu tín nhiệm 30 cán bộ chủ chốt

Chiều 4/12, tại kỳ kỳ họp thứ 12, các đại biểu HĐND TPHCM khóa IX đã thống nhất thông qua danh danh sách 30 cán bộ chủ chốt ở khối HĐND TPHCM và UBND TPHCM để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào ngày mai.

Các đại biểu HĐND TPHCM khóa IX đã thống nhất thông qua danh sách các cán bộ chủ chốt của thành phố để lấy phiếu tín nhiệm.

Những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban của HĐND thành phố, Chánh Văn phòng HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND thành phố sẽ không lấy phiếu.

Như vậy, các trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm lần này gồm: ông Triệu Đỗ Hồng Phước (vừa được bầu bổ sung làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố); ông Nguyễn Trường Thắng (Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố) và ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc (Trưởng Ban Dân tộc thành phố) vừa được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp thứ 11.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt là nội dung quan trọng của kỳ họp này. Đây cũng là lần đầu một số đại biểu HĐND thành phố được lấy phiếu tín nhiệm.

Theo đó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân (trong đó có bản kê khai tài sản) đối với các trường hợp sẽ lấy phiếu tín nhiệm; đồng thời các đại biểu cũng cần cân nhắc tình hình thực tế ghi nhận những chuyển biến trong các lĩnh vực mà các cá nhân này phụ trách để quá trình đánh giá đảm bảo công tâm, khách quan, toàn diện và phản ánh được quá trình công tác, cống hiến của từng cá nhân được lấy phiếu tín nhiệm.

Danh sách 30 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND.

2. Bà Trương Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐND.

3. Ông Phạm Đức Hải - Phó Chủ tịch HĐND.

4. Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.

5. Ông Trương Lâm Danh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND.

6. Ông Trương Trung Kiên - Trưởng Ban Đô thị HĐND.

7. Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND.

8. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND.

9. Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND.

10. Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó chủ tịch UBND.

11. Bà Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch UBND.

12. Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND.

13. Bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính.

14. Ông Lê Đông Phong - Giám đốc Công an.

15. Ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ.

16. Ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công thương.

17. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao.

18. Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông.

19. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch.

20. Ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng.

21. Ông Nguyễn Phước Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp.

22. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế.

23. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

24. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

25. Ông Nguyễn Long Tuyền, Chánh thanh tra thành phố.

26. Ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

27. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

28. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – thương binh – Xã hội.

29. Ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp.

30. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa Học - Công Nghệ.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tphcm-lay-phieu-tin-nhiem-30-can-bo-chu-chot.aspx