TPHCM lại ngập nặng do triều cường cao nhất năm

Đến tối 17/10, hàng loạt tuyến đường, nhà dân ở TPHCM đã chìm nghỉm trong biển nước do triều cường đạt đỉnh cao nhất năm kết hợp với mưa lớn ở nhiều nơi.

Triều cường đạt đỉnh khiến nước sông Sài Gòn tràn lên đường từ chiều.

Ghi nhận của phóng viên từ khoảng 18h, triều cường đạt đỉnh 1,68m khiến các tuyến đường như Lương Định Của quận 2, Huỳnh Tấn Phát quận 7, Bến Bình Đông quận 8 ngập nặng. Hàng nghìn xe máy đi lại khó khăn khi triều cường đúng vào giờ tan tầm.

Nước ngập lênh láng khiến hàng hóa ế ẩm.

Nước sông dâng cao từ chiều khiến các tuyến đường tại quận Bình Thạnh như Xô Viết Nghệ Tĩnh, D1, Ung Văn Khiêm, khu vực bán đảo Thanh Đa (phường 25) bị ngập. Nước tiếp tục dâng cao kết hợp với mưa lớn từ khoảng 18h30 làm nhiều hàng quán, nhà dân gần sông đã bị ngập lênh láng.

Nước từ ngoài đường tràn vào nhà khiến nhiều người dân phải dùng bao tải đựng đất cát để làm đê chắn và tát nước ra ngoài.

Người dân bất lực nhìn nước ngập tràn vào nhà.

Quá quen và mệt mỏi bởi ngập lụt, người dân học cách sống chung với lũ.

Đông Sơn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tphcm-lai-ngap-nang-do-trieu-cuong-cao-nhat-nam-1063363.tpo