TPHCM: Khủng bố trụ sở công an phường bị tuyên phạt 24 năm tù

Cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở Công an phường 12 (Q. Tân Bình, TPHCM), bị cáo Nguyễn Khanh (ngụ tỉnh Đồng Nai) bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 24 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Khanh được áp giải rời tòa. Ảnh: NY.

Bị cáo Nguyễn Khanh được áp giải rời tòa. Ảnh: NY.

20 bị cáo lãnh án

Sau hơn 1 ngày xét xử, ngày 22/9, TAND TPHCM tuyên án phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”, do bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu và 19 đồng phạm. Quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận tham gia vào tổ chức phản động “Triều đại Việt” vì động cơ vụ lợi cá nhân.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Khủng bố chính quyền nhân dân”; 4 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” - tổng hợp hình phạt chung là 24 năm tù.

Đồng phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, bị cáo Dương Bá Giang (SN 1971, tại Nghệ An) và bị cáo Nguyễn Minh Tấn (được Ngô Hùng phong chức Tư lệnh Quân khu 4, nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây) bị phạt 18 năm tù.

Các bị cáo Phạm Trần Phong Vũ, Dương Khắc Minh, Vũ Hoàng Nam, Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tân tuyên phạt từ 17 - 18 năm tù. Các đồng phạm về tội danh trên là Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Điểu A Nam, Điểu Lé, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh phải chịu mức án phạt từ 3 -12 năm tù.

Liên quan tới vụ án, các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị tuyên phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Ngoài án tù, mỗi bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung quản chế từ 3 - 5 năm sau khi mãn hạn tù; 4 bị cáo liên quan trực tiếp buộc phải bồi thường cho Công an phường 12, quận Tân Bình (TPHCM) 350 triệu đồng và hơn 15 triệu đồng cho hai bị hại.

Ở phần tranh luận, các luật sư bào chữa đồng ý với lời luận tội của Viện KSND TPHCM, đồng thời mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Nói lời sau cùng tại tòa, các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận, thừa nhận do nhận thức kém nên bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo.

HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm đến an ninh quốc gia, xâm phạm đến tài sản Nhà nước và sức khỏe tính mạng người khác, xem thường pháp luật.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: NY.

Nhận tiền khủng bố từ tổ chức ở nước ngoài

Khai với HĐXX, Võ Hoàng Nam thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, cho biết quen Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng - Tổng Tư lệnh tổ chức Triều Đại Việt ở Canada) qua mạng xã hội từ đầu năm 2018.

Bốn tháng sau, Nam được Ngô Hùng kết nạp vào tổ chức, giao nhiệm vụ đăng các video về tổ chức lên nhiều trang mạng. Chiều 17/6/2018, Nam được yêu cầu đi gặp Nguyễn Khanh ở Đồng Nai (được Hùng hứa phong chức Chuẩn tướng, Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai) để lấy những trái nổ.

Theo cáo trạng, tổ chức “Triều đại Việt” do Ngô Văn Hoàng Hùng (Ngô Hùng, ngụ Canada) là Tổng tư lệnh, cầm đầu, mục đích của tổ chức này là lôi kéo, tập hợp người Việt ở trong và ngoài nước tham gia tổ chức, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam.

Vào tháng 11/2017, Ngô Hùng đã lôi kéo Nguyễn Khanh gia nhập tổ chức “Triều đại Việt”, Khanh có nhiệm vụ tuyển người và mua vật liệu nổ, chế tạo trái nổ để gây nổ tại trụ sở công an, cơ quan Nhà nước, may cờ hiệu và được hứa hẹn phong giữ chức “chuẩn tướng, tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai”.

Ngô Hùng đã chuyển hơn 300 triệu đồng, 1.600 CAD (đô la Canada) và 100 USD cho các thành viên làm kinh phí sử dụng để gây rối. Nguyễn Khanh dùng tiền nay đặt mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 trái nổ điều khiển từ xa để thực hiện khủng bố, phá hoại.

Tối 19/6/2018, Khanh giao 2 trái nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và hướng dẫn cách kích nổ. Trưa 20/6/2018, Nam và Minh chở nhau đến trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (đường Trường Chinh, quận Tân Bình, TPHCM). Trong khi, Võ Hoàng Minh đứng chờ ở ngoài, còn Nam vào gặp nữ cán bộ công an phường giả vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân rồi để ba lô có một trái nổ lên ghế chờ tiếp dân.

Trái nổ còn lại do Nam đặt tại khu vực để xe ngoài sân rồi dùng điều khiển từ xa kích nổ hai trái nổ. Sau đó Nam dùng xe chở Minh tẩu thoát về Đồng Nai. Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và người khác bị thương, cùng nhiều xe máy, tài sản khác hư hỏng, gây thiệt hại hơn 340 triệu đồng...

Sau đó, ngày 23/6/2018, Khanh tiếp tục giao cho Nguyễn Minh Tấn (quê Hậu Giang, cùng là thành viên trong tổ chức) 3 trái nổ để gây án tại Hậu Giang và Kiên Giang. Ngày 1/7/2018, Nam từ Đắk Nông đi về hướng TPHCM tìm đường trốn sang Campuchia thì bị cảnh sát bắt. Khanh và những người còn lại lần lượt bị bắt sau đó.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tphcm-khung-bo-tru-so-cong-an-phuong-bi-tuyen-phat-24-nam-tu-sPzcH6dGg.html