TPHCM khẩn cấp ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10

Sáng 28/10, nhiều tuyến đường tại TPHCM bị ngập nước do triều cường dâng cao. Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường có thể sẽ vượt 1,7m vào ngày 29/10.

Triều cường gây ngập nước tại hẻm C4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, rạng sáng 28/10

Triều cường gây ngập nước tại hẻm C4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, rạng sáng 28/10

Tuy nhiên, do thời điểm triều cường dâng khoảng 4h30 sáng nên việc di chuyển của người dân chưa bị ảnh hưởng nhiều. Dự báo chiều 28/10 đỉnh cường đạt 1,68m lúc 16h30. Tiếp đến, ngày 29/10, đỉnh triều sẽ lên mức 1,65m lúc 5h20 và 1,7m lúc 17h30, sau đó đỉnh triều hạ dần nhưng vẫn còn mức cao.

Theo đó, đỉnh triều vượt 1,7m sẽ gây ngập ít nhất tại 11 tuyến đường: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Q.7), Phú Định (Q.8), đường Hồ Học Lãm (Q.8 - Bình Tân), đường Nguyễn Văn Hưởng (Q.2), quốc lộ 50, đường Chánh Hưng nối dài, đường quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) và đường Bình Quới, Bình Lợi (Q.Bình Thạnh).

Một số hộ dân tại huyện Bình Chánh tự nâng nền để chống ngập

Chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường cuối tháng 10 này nhiều hộ dân đã lo nâng cao nền nhà, nâng đường trước nhà, xây đường chắn cao để ngăn nước tràn vào nhà...

Trong công văn khẩn, UBND TPHCM yêu cầu các quận, huyện như: Q.7, Q.8, Q.12, Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường. Đồng thời, thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường cuối tháng 10 này cho người dân biết để chủ động ứng phó.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý khi có sự cố; chủ động cơi, đắp bờ bao xung yếu, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Theo

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/tphcm-khan-cap-ung-pho-dot-trieu-cuong-cuoi-thang-10-4043255-v.html