TPHCM: Họp báo vụ truy bắt 3 đối tượng dùng súng cướp Bách hóa Xanh

Ngày 02/04, Công an TPHCM phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức họp báo cung cấp các thông tin liên quan đến vụ truy bắt 3 đối tượng dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách hóa Xanh.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam và ông Từ Lương chủ trì buổi họp báo

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam và ông Từ Lương chủ trì buổi họp báo

Đúng 11h ngày 02/04, buổi họp báo cung cấp các thông tin liên quan vụ truy bắt 3 đối tượng dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ (quận Tân Phú) vào tối 27/03 bắt đầu. Chủ trì buổi họp báo là Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) và ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam đã thông tin chi tiết về vụ án cũng như quá trình bắt giữ những kẻ cướp táo tợn này. Cụ thể, 3 đối tượng tham gia vụ cướp tại cửa hàng Bách hóa Xanh vào tối 27/03, bao gồm: Lê Quốc Bảo (sinh năm 1996, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi; Tạm trú quận Tân Phú, TPHCM); Lê Văn Phú (sinh năm 1997, quê Quảng Ngãi; Tạm trú quận Tân Phú, TPHCM) và Nguyễn Hữu Việt (sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi).

Khoảng 21h55 ngày 27/03, có 2 đối tượng đeo mặt nạ đi xe gắn máy đến cửa hàng Bách hóa Xanh nằm ở đường số 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Lúc này, 1 đối tượng rút súng khống chế nhân viên cửa hàng, đối tượng còn lại cầm 2 con dao đi vào cửa hàng. Chúng dí súng, dí dao đe dọa nhân viên cửa hàng, yêu cầu đưa hết tiền trong két ra.

Các đối tượng đã cướp đi số tiền mặt 74 triệu đồng và 1 CPU máy tính, nhằm làm mất tư liệu camera ghi nhận diễn biến vụ cướp.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an quận Tân Phú đã có mặt để điều tra hiện trường. Lực lượng phòng Cảnh sát hình sự cũng đã vào cuộc, phối hợp cùng công an các quận, huyện tiến hành truy xét nhóm cướp nguy hiểm trên.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng CSHS thông tin chi tiết vụ việc tới báo chí

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng được 1 đối tượng nghi vấn tham gia vụ cướp là Lê Quốc Bảo (24 tuổi), quê tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú và xác định Bảo là đối tượng cầm 2 con dao tham gia vụ cướp.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Bảo cùng vợ về quê ở Quảng Ngãi ẩn náu, lực lượng Công an TPHCM đã nhanh chóng truy xét, phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ được Bảo.

Bảo khai đối tượng cầm đầu, trực tiếp cầm súng vào cướp là Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi), còn đối tượng Lê Văn Phú (23 tuổi) đứng ngoài canh chừng và sau khi cướp thì vứt tang vật là CPU máy tính, nhằm xóa dấu vết.

Ngày 31/03, trinh sát bí mật truy bắt đối tượng Phú. Qua đấu tranh khai thác, Phú và Bảo thừa nhận có sự phân công, lên kế hoạch chi tiết để thực hiện vụ cướp.

Đến rạng sáng ngày 02/04, Công an TP.HCM bắt giữ tiếp đối tượng Việt khi đang ẩn náu tại nhà 1 người quen ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Các đối tượng bị bắt giữ

Khi bị bắt giữ đối tượng khai nhận, xuất phát từ Việt vay nợ ngân hàng không có khả năng chi trả, lại đang trong giai đoạn đều thất nghiệp nên rủ nhau đi cướp. Chúng phân công đối tượng Phú có nhiệm vụ dò la, lựa chọn địa điểm để cướp, sau khi lựa chọn được mục tiêu, Bảo và Việt tiếp tục đến dò la, chọn thời điểm thích hợp để thực hiện vụ cướp.

Hiện Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng trên về hành vi cướp tài sản.

Lê Nam

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tphcm-hop-bao-vu-truy-bat-3-doi-tuong-dung-sung-cuop-bach-hoa-xanh-41146.html