TPHCM: Hơn 500 doanh nghiệp giới thiệu máy móc dệt may hiện đại

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia 4 triển lãm lớn được tổ chức tại TPHCM sẽ mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam kết nối với chuỗi công nghiệp dệt may quốc tế.

Giới thiệu máy in thêu hiện đại tại triển lãm. Ảnh: TH

Ngày 21/11, tại TPHCM đã khai mạc 4 Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp dệt may Lần thứ 18 - VTG 2018); Triển lãm máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may (VitaTex); Triển lãm ngành công nghiệp da giày và nguyên phụ liệu tại Việt Nam (VFM) và Triển lãm ngành công nghiệp hóa chất dệt may tại châu Á lần thứ 8 - INTERDYE ASIA 2018.

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia với hơn 750 gian hàng của hàng trăm thương hiệu nổi tiếng từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đức, Hong Kong, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam… giới thiệu nhiều thương hiệu máy thêu, dệt, giày dép, máy đùn, máy làm da nhân tạo, máy làm túi, hệ thống CAD/CAM tiên tiến, hiện đại nhất.

Đây sẽ cơ hội tốt nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam nối kết với chuỗi công nghiệp dệt may quốc tế thông qua nền tảng triển lãm dệt may.

Theo thống kê, Việt Nam có hơn 700 nhà sản xuất, 1,5 triệu công nhân tham gia vào lĩnh vực giày dép, hơn 200 doanh nghiệp nước ngoài đóng góp 70% vào doanh số xuất khẩu giày dép. Các thương hiệu bán lẻ nổi tiếng như Nike, Adiad, The North Face, Timberland, Columbia… đều do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Hơn nữa, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng nhanh trong khu vực “một vành đai-một con đường”, số lượng xuất khẩu đạt 6,5 tỷ USD năm 2011, tăng lên 13 tỷ USD trong vòng 6 năm và dự kiến đạt 20 tỷ USD trong năm 2018.

Mặc dù Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu giày dép và túi xách lớn thứ 3 thế giới, doanh thu sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm liên quan cũng đã tăng nhanh. Tuy nhiên, hạn chế về năng suất sản xuất liên quan đến máy móc ngành giày da của Việt Nam là một bất lợi cần phải được khắc phục.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/11 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, quận 7, TP.HCM./.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tphcm-hon-500-doanh-nghiep-gioi-thieu-may-moc-det-may-hien-dai.aspx