TPHCM hoan nghênh sự chung tay của các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông

Theo Bí thư Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM đang có nhu cầu rất lớn về đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt trong việc xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông T.P với hạ tầng hiện đại nhất. Vì vậy, TPHCM luôn hoan nghênh sự tham gia hợp tác của các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Tại buổi tiếp ông Hirofumi Otsuka - Giám đốc phát triển kinh doanh khu vực Châu Á của Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC, Nhật Bản) vào ngày 27/4, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin những nét cơ bản về sự phát triển kinh tế, xã hội cũng như những thách thức trong thời gian gần đây của "Đầu tàu kinh tế khu vưc phía Nam ".

Theo Bí thư Nhân, TPHCM hiện có nhu cầu rất lớn về đầu tư cho hạ tầng, đặc biệt trong việc xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố với hạ tầng hiện đại nhất. Chính vì vậy, TPHCM luôn hoan nghênh sự tham gia hợp tác của các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tại buổi tiếp ông Hirofumi Otsuka

"TPHCM luôn hoan nghênh sự tham gia hợp tác của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông qua hình thức hợp tác công tư (PPP)", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, trong hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC, Nhật Bản) hiện là cổ đông lớn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Qua đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao sự hợp tác này. Đồng thời, lãnh đạo TPHCM cũng mong muốn phía Tập đoàn Sumitomo Mitsui với kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam 25 năm sẽ tiếp tục gắn bó với TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.

“TPHCM cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động”, Bí thư Thành ủy T.P HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo ông Hirofumi Otsuka, việc hợp tác đầu tư với Ngân hàng Eximbank tới đây nhằm mục đích cải tiến, đổi mới một số hệ thống, hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn.

Về phần mình, ông Hirofumi Otsuka cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian đón tiếp và cho biết thời gian qua, Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui đã dành 16 tỷ USD đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Chưa hết, trong số 2.000 - 3.000 công ty Nhật Bản tại Việt Nam, có khoảng 1.600 công ty là khách hàng của Tập đoàn. Việc hợp tác đầu tư với Ngân hàng Eximbank tới đây nhằm mục đích cải tiến, đổi mới một số hệ thống, hướng đến phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau tốt hơn.

"Chúng tôi tin tưởng và mong muốn chính quyền TPHCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước", ông Hirofumi Otsuka nói.

Thanh Vĩnh - Diệu Linh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tphcm-hoan-nghenh-su-chung-tay-cua-cac-to-chuc-tin-dung-trong-linh-vuc-co-so-ha-tang-giao-thong-post60134.html