TPHCM: Hoa cảnh làm từ vải 'đổ bộ' xuống phố

Hoa cảnh làm từ vải lụa, nhựa dẻo với nhiều chủng loại, mẫu mã xuất hiện ngày càng nhiều trên một số tuyến đường TPHCM, như: Ba tháng Hai (quận 10), Châu Văn Liêm (quận 5)... Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các tiểu thương e ngại sức mua của người dân năm nay sẽ thấp hơn các năm trước.

Tiểu thương lo lắng hoa giả ế ẩm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Video Chang Chang - Văn Minh

Hoa cảnh tràn ngập trên các tuyến đường Ba tháng Hai (quận 10), Châu Văn Liêm (quận 5)...

Hoa cảnh tràn ngập trên các tuyến đường Ba tháng Hai (quận 10), Châu Văn Liêm (quận 5)...

Chất liệu làm hoa cảnh chủ yếu là vải lụa, nhựa dẻo.

Năm nay, các tiểu thương e ngại sức mua của người dân thấp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Hoa mai làm từ vải lụa sặc sỡ sắc vàng.

Hoa đào đặc trưng phương Bắc.

Mai vàng đặc trưng phương Nam.

Các tiểu thương bán hoa lo lắng vì lượng tiêu thụ chậm.

Ngoài hoa làm từ vải lụa, cây cảnh nhựa cũng được các tiểu thương bày bán.

Các tiểu thương chăm chút hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Văn Minh - Chang Chang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/tphcm-hoa-canh-lam-tu-vai-do-bo-xuong-pho-1777091.tpo