TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục pháp lý mua bán và sáp nhập

Việc mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam đang diễn ra sôi động, nhưng doanh nghiệp còn thiếu kiến thức về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực này.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1.420 nhà đầu tư nước ngoài được TPHCM chấp thuận cho thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với tổng số vốn 3,28 tỷ USD, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước về số trường hợp và tăng gần 54% về vốn đầu tư.

Doanh nghiệp Việt hiện còn thiếu kiến thức về thủ tục pháp lý trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập (M&A). (Ảnh: KT).

Trong 7 năm qua, có 30 thương vụ mua bán - sáp nhập được thực hiện với giá trị hơn 140.000 tỷ đồng. Từ nay tới năm 2020, có 32 doanh nghiệp nhà nước do thành phố quản lý cần được cổ phần hóa. Vì vậy, thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút các nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro, sai sót cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mua bán và sáp nhập, thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trang bị các kỹ năng, kiến thức, thủ tục pháp lý về vấn đề này.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, làm ăn lớn phải giữ đúng pháp luật và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp là thượng tôn pháp luật. Muốn như vậy cần có hệ thống các luật sư hỗ trợ.

"Tôi sẽ trao đổi với hội luật sư thành phố và hiệp hội doanh nghiệp thành phố để hình thành những cơ quan giúp cho doanh nghiệp và ngay cả vấn đề thuộc về công pháp quốc tế", ông Nguyễn Thành Phong cho hay./.

Lệ Hằng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/tphcm-ho-tro-doanh-nghiep-thu-tuc-phap-ly-mua-ban-va-sap-nhap-802698.vov