TPHCM gọi 4.459 công dân nhập ngũ

Trưa 6-2, tại UBND TPHCM diễn ra phiên họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố thứ hai năm 2020. Năm nay, TPHCM được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.459 công dân nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ quân sự (NVQS) là 3.800, nghĩa vụ công an nhân dân là 659. Thời gian tổ chức lễ giao nhận quân diễn ra ngày 12-2.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS TPHCM, chủ trì phiên họp.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP chủ trì phiên họp

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP chủ trì phiên họp

Báo cáo tại phiên họp Thượng tá Tăng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, tại địa phương các khâu trong quy trình tuyển chọn đã được thực hiện nghiêm theo đúng quy định, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác khám sơ tuyển. Hội đồng NVQS quận, huyện chỉ đạo các thị trấn, phường, xã, nắm chắc việc quản lý, đăng ký tạm vắng với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, kiên quyết xử lý các trường hợp trốn, tránh NVQS. Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện cử cán bộ về các địa bàn để nắm tình hình cụ thể, kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh, gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển NVQS.

Qua xét duyệt phân loại danh sách có 54.274 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, đạt tỷ lệ 24,07% so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. Kết quả khám sức khỏe cho thấy, công dân đủ sức khỏe nhập ngũ là 5.832 công dân, đạt tỉ lệ 37,05% so với tổng số điều khám; tổng số lệnh gọi nhập ngũ đã trao là 3.990, trong đó Lệnh chính thức là 3.804 (3.800 công dân nam và 4 công dân nữ), dự phòng 186 đúng với qui định (tỉ lệ dự phòng dưới 5% so với chỉ tiêu). Công dân trực tiếp nhận lệnh 3.870, gia đình nhận thay 120; đảng viên nhận lệnh 141 đồng chí, trong đó đảng viên chính thức 103 đồng chí; công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học 1.545 công dân; công dân nhận lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 3.172 công dân; có trên 50%, trong số 3.990 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. 100% thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

Thủ trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận 3 và lãnh đạo phường 6, quận 3 đến thăm hỏi, động viên tân binh và gia đình

Để chuẩn bị cho lễ giao nhận quân chu đáo, ý nghĩa, nhiều địa phương trên địa bàn TP đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, giáo dục truyền thống, giao lưu giữa quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương với các thanh niên chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), các quận, huyện đã có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ nhằm phòng, chống dịch bệnh nCoV cho người nhà và tân binh tại lễ giao nhận quân.

Thiếu tá Nguyễn Văn Vinh, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự quận 8 tặng quà nữ tân binh Trần Ngọc Cẩm Tú (23 tuổi)

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký nguồn để chuẩn bị cho mùa tuyển quân những năm sau đạt kết quả tốt hơn; thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ vào đơn vị hải quân; tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, đảm bảo an toàn công tác tổ chức lễ cũng như công tác vận chuyển công dân đến nơi tòng quân.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-goi-4459-cong-dan-nhap-ngu-644103.html