TPHCM: Giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm trong năm 2019

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết quyết tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, của hệ thống chính trị TPHCM thực hiện lộ trình để giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm trong năm 2019, không để kéo dài.

TPHCM quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm trong năm 2019. Ảnh: M.Q

Sáng 10.12, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về phân công Thành ủy viên đối với ông Trần Văn Thuận - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Theo quyết định, ông Trần Văn Thuận được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy quận 2 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (9.12.2018).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Trần Văn Thuận. Ảnh: S.Hải

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết quyết tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, của hệ thống chính trị TPHCM thực hiện lộ trình để giải quyết dứt điểm vấn đề Thủ Thiêm trong năm 2019, không để kéo dài.

Việc giải quyết trên cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyên Thiện Nhân đề nghị, ngay sau khi nhận nhiệm vụ công tác tại Quận ủy quận 2, ông Trần Văn Thuận nắm lại việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của quận năm 2018, trong đó có nội dung ưu tiên nắm lại quá trình giải quyết các nội dung liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước khi trao quyết định phân công Thành ủy viên cho ông Trần Văn Thuận, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, đình chỉ các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Quận ủy quận 2. Thời gian đình chỉ theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trước đó, ngày 8.10, ông Nam cùng nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và 3 cựu cán bộ khác bị Bộ Công an khởi tố, điều tra những sai phạm trong việc giao và cho thuê khu "đất vàng" 5.000 m2 số 8-12 đường Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu giá.

M.Q

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-giai-quyet-dut-diem-van-de-thu-thiem-trong-nam-2019-645900.ldo