TPHCM: Giá hoa hồng 8/3 đắt gấp 5-6 lần so với ngày thường

Theo ghi nhận tại Chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ, TPHCM vào sáng 7/3, giá các loại hoa hồng, loại hoa chủ yếu được dùng làm quà tặng trong ngày 8/3 đã tăng giá gấp nhiều lần so với bình thường.

Khách hỏi giá hoa hồng tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ sáng 7/3.

Khách hỏi giá hoa hồng tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ sáng 7/3.

Cụ thể giá các loại hoa hồng Đà Lạt đang được các tiểu thương tại chợ chào bán với giá từ 300.000 đến 400.000 đồng/ bó/50 bông tùy màu, trong đó, hoa hồng đỏ được bán với giá cao nhất từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng/bó. Một tiểu thương tại đây cho biết, giá hoa hồng đã đội giá từ ngày hôm nay, đắt gấp đôi, gấp 3 ngày hôm qua và đắt gấp 5-6 lần so với ngày thường. Theo tiểu thương này, trong ngày 6/3, giá hoa hồng mới chỉ tăng lên gấp đôi so với ngày thường ở mức 150.000 đồng đên 200.000 đồng/ bó đến sáng nay đã tăng lên 350.000 400.000 đồng/bó. Thậm chí hoa hồng Hà Nội còn không còn để bán, hiện hoa hồng tại chợ chủ yếu là hoa Đà Lạt

Các loại hoa hồng đỏ được bán đến 400.000 đồng/bó/50 bông.

Theo ghi nhận của phóng viên vào trưa 7/3, mặc dù lượng khách đến mua hoa không đông lượng hoa bán tại chợ vẫn còn khá nhiều, nhiều bó hoa đã bắt đầu héo do trời tiết nắng nóng, tuy nhiên giá bán hoa vẫn giữ ở mức cao ngất ngưởng. Theo các tiểu thương ở đây, giá hoa hồng sẽ còn tiếp tục cao cho đến hết ngày mai - 8/3.

Chợ Hoa vắng khách nhưng giá vẫn cao.

Do giá hoa tăng khá cao nên nhiều khách hàng tỏ ra ngần ngại khi mua hoa, nhất là các khách hàng mua hoa về để bán lại. Chị T.H một chủ tiệm hoa tại quận Gò Vấp cho biết, giá hoa ngày lễ đã tăng gần chục lần so với ngày thường, trong khi giá bán ra cao quá sẽ khó bán vì khách hàng của chị hầu hết là học sinh mua hoa để tặng cô giáo. Do vậy, đi đến mấy vòng chợ mà chị vẫn còn cân nhắc chưa quyết định mua. Nhiều khách hàng mua hoa làm quà tặng khi thấy giá hoa hồng quá cao cũng đã cân nhắc lựa chọn các loại hoa khác để tặng người thân và đồng nghiệp.

Nhiều khách hàng đắn đo khi giá hoa hồng bị đẩy giá quá cao.

Tương tự giá hoa hồng nội, giá hoa hồng ngoại nhập cũng tăng gấp đôi so với ngày thường. Hiện giá hoa hồng Hà Lan màu đỏ đang được các tiểu thương chợ Hồ Thị Kỷ bán với giá 500.000 ngàn đồng/bó/ 20 bông, hoa hồng các màu được bán từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng bó.

Hoa hồng NK gói sẵn bán 150.0000 đồng/bông.

Tại cửa hàng hoa Thủy Mộc trên đường Hồ Thị Kỷ, giá các loại hồng Ecuado được bán với giá 80.000 đồng/ bông. Hoa hồng Ecuado nhập khẩu được nhuộm nhiều màu sặc sỡ bắt mắt cũng thu hút được sự quan tâm của người mua. Các loại hoa được cắm sẵn có hoa hồng nhập khẩu cũng được bán với giá khá cao, giao động từ 400-600.000 đồng/bó/ tùy kích cỡ. Các lẵng hoa lớn được bán với giá từ 700-800 đồng/lẵng. Đặc biệt, để đáp ứng tối đa nhu cầu của người tiêu dung, cửa hàng này còn chuẩn bị các bó hoa nhỏ chỉ có một bông hoa hồng, kèm phụ kiện với giá 150.000 đồng/bông để bán cho các khách hàng cá nhân làm quà tặng.

Các bó hoa gói sẵn được được bán với giá từ 400-600.000 đồng/bó.

Theo một nhân viên ở đây cho biết, các đơn đặt hàng hoa làm quà tặng 8/3 đã tăng mạnh từ ngày 6/3. Cửa hàng này đã phải tất bật từ đêm mới đáp ứng đủ lượng đặt hàng của khách.. Cũng theo nhân viên này, ngoài hoa Hồng, Lan Hồ Điệp cũng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong dịp này. Giá các loại hoa Lan Hồ điệp có giá 180.000/ cành nở hết và 200.000 đồng cành loại còn nụ

Hoa Lan Hồ Điệp cũng được nhiiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong dịp 8/3.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/tphcm-gia-hoa-hong-83-dat-gap-5-6-lan-so-voi-ngay-thuong-100649.html