TPHCM ghi bàn phút bù giờ, CLB Hà Nội mất chiến thắng ngày có Chủ tịch mới

Cuộc so tài trên sân Thống Nhất có tới 4 bàn thắng được ghi chia đều cho TPHCM và Hà Nội FC.

Tính chất quyết liệt của trận đấu được mệnh danh là "chung kết V-League 2019" được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hà Nội FC tấn công phủ đầu trong khi TPHCM của HLV Chung Hae Seong nhập cuộc trận trọng như thường thấy. Đội chủ nhà lên bóng hạn chế và có 1 cơ hội nguy hiểm trong 10 phút đầu tiên từ cú sút của Công Hiển.

Dù vậy, không phải ngẫu nhiên, TPHCM vẫn chưa thua trận nào ở Thống Nhất từ đầu mùa. Đội chủ nhà chơi rất chắc chắn, vô hiệu hóa các mũi tấn công nguy hiểm như Omar, Văn Quyết, Quang Hải và bình tĩnh đáp trả. Sau hai tình huống uy hiếp không thành của Ismael Akinade, TPHCM đã tìm thấy mành lưới Hà Nội FC từ pha tấn công khá bất ngờ.

Video: TPHCM 2-2 Hà Nội FC

Phút 30, thủ môn Văn Công lao ra chậm nhịp, buộc phải phạm lỗi với "lão tướng" Huỳnh Kesley Alves trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Huỳnh Kesley Alves dễ dàng đánh lừa Văn Công, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Ghi bàn dẫn trước, TPHCM càng có lý do chơi phòng ngự - phản công. Hệ thống phòng ngự với những Hữu Tuấn, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Ewonde đã chơi rất chặt chẽ trong hiệp 1, không cho Hà Nội FC có nhiều cơ hội tấn công. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến ở phút 50. Pha vào bóng "quá chân" của Văn Thuận với Văn Quyết khiến tiền vệ TPHCM bị trọng tài Ngô Duy Lân truất quyền thi đấu.

Phải chơi ở thế thiếu người, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sụp đổ trước sức mạnh của hàng công nổi tiếng V-League. Phút 64, Quang Hải có pha thoát xuống khe giữa trung vệ và hậu vệ đối phương và tung cú sút chìm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

6 phút sau, Omar băng vào đệm bóng cận thành tung lưới TPHCM từ đường chuyền của Văn Quyết. Hà Nội FC lật ngược thế cờ trong ít phút, không cho hàng thủ chủ nhà cơ hội gượng dậy.

TPHCM gắng vùng lên trong những phút còn lại của trận đấu nhưng Hà Nội FC không mắc thêm sai lầm nào. Không có Văn Thuận, đội bóng của HLV Chung Hae Seong thiếu hẳn sức mạnh ở khu trung tuyến. Cơ hội nguy hiểm của TPHCM thuộc về Akinade với cú đánh đầu bị phá trên vạch vôi hay pha sút phạt chệch cột dọc của cầu thủ vào sân thay người Thanh Bình. Thủ môn Văn Công cũng chơi tốt khi nhiều lần từ chối các pha dứt điểm của cầu thủ đối phương.

Thẻ đỏ của Thành Chung khiến trận đấu kịch tính hơn hẳn trong những phút cuối. Lần lượt Akinade hay Văn Thành - một cựu cầu thủ Hà Nội FC, đều có cơ hội giúp TPHCM gỡ hòa nhưng tất cả đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Tưởng như Hà Nội FC đã cầm chắc chiến thắng trong tay thì ở phút bù giờ cuối cùng, Công Thành bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2. Pha lắc đầu rất đẹp mắt giúp TPHCM giữ lại 1 điểm cùng ngôi đầu bảng trước sức ép của Hà Nội FC.

Một kết quả đáng tiếc trong ngày Chủ tịch mới của CLB Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Chiến, chính thức được VPF công nhận, thế chỗ của ông Nguyễn Quốc Hội.

Kết quả chung cuộc: TPHCM 2-2 Hà Nội FC (Kesley 32', Quang Hải 63', Omar 68', Công Thành 90+6')

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tphcm-ghi-ban-phut-bu-gio-clb-ha-noi-mat-chien-thang-ngay-co-chu-tich-moi-d489197.html