TPHCM: Đo thân nhiệt cho tất cả thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ở tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ thực hiện khuyến cáo của ngành y tế gồm yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn, huy động tối đa máy đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe thí sinh để kịp thời xử lý tình huống bất thường...

Trưa 27-7, qua trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 chiều 26-7, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ động phối hợp với Sở Y tế TP đề ra kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-8-2020.

Cụ thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây, toàn TP có 115 điểm thi với 10.000 cán bộ coi thi, hơn 4.000 cán bộ chấm thi. Công tác đảm bảo sức khỏe cho ban in sao đề thi được đặc biệt chú trọng.

Ở tất cả điểm thi sẽ thực hiện khuyến cáo của ngành y tế gồm yêu cầu đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn, huy động tối đa máy đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe thí sinh để kịp thời xử lý tình huống bất thường, bảo đảm quyền lợi cho tất cả thí sinh.

Ngoài ra, mỗi điểm thi đều có phòng thi dự phòng. Thí sinh đến trễ nhưng vẫn trong thời gian quy định của Bộ GD-ĐT hoặc có biểu hiệu dịch tễ sẽ được thi riêng để đảm bảo an toàn. Trường hợp thí sinh có biểu hiện dịch tễ nhưng đủ sức khỏe để thi, điểm thi sẽ phối hợp với lực lượng y tế tại chỗ theo dõi nhưng vẫn đảm bảo cho các em thi ở phòng dự phòng, vừa đảm bảo an toàn cho thí sinh đó và sức khỏe của các thí sinh khác tại điểm thi.

Về công tác tập huấn, Sở GD-ĐT TP đã chuẩn bị kế hoạch đảm bảo 100% cán bộ coi thi được tập huấn kĩ.

"Ngành quán triệt với tất cả các trường cử giáo viên đi coi thi trên tinh thần ai làm nhiệm vụ gì phải hiểu nhiệm vụ đó. Ai cũng phải học đầy đủ quy chế, đặc biệt những nội dung liên quan trực tiếp, đảm bảo nguyên tắc không ai tới điểm thi mà chưa nắm được quy chế", ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn TP có khoảng 75.000 thí sinh đăng ký dự thi.

THU TÂM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tphcm-do-than-nhiet-cho-tat-ca-thi-sinh-tham-du-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020-675491.html