TPHCM điều động, bổ nhiệm một số cán bộ

Ngày 7/5, UBND TPHCM tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm một số cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM chúc mừng ông Nguyễn Nghĩa Hiệp. Ảnh: SGGP

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM chúc mừng ông Nguyễn Nghĩa Hiệp. Ảnh: SGGP

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, trưa 7/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì lễ trao quyết định của UBND TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 2, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, sinh năm 1984, quê quán: Xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý dự án, Cử nhân Thương mại; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước đó vào sáng 7/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì buổi lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương TPHCM giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, sinh năm 1971, quê quán: Tỉnh Đồng Tháp; trình độ: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành chính sách công; Cao cấp Lý luận chính trị.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Gò Vấp khóa X (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp.

Ông Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1973, quê quán tỉnh Tiền Giang; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Trí Dũng trưởng thành từ cơ sở, từng giữ các chức vụ Bí thư Quận đoàn Gò Vấp, Bí thư Đảng ủy Phường 8, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Gò Vấp.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/tphcm-dieu-dong-bo-nhiem-mot-so-can-bo/430510.vgp